Tây Ban Nha khôi phục các mối quan hệ hợp tác với Cuba

ND - Theo Tân Hoa xã, ngày 19-10, Bộ trưởng Ngoại giao Tây Ban Nha M. Moratinos, trong chuyến thăm Cuba hai ngày, khẳng định, Madrid mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực với La Habana.

Tại cuộc hội kiến Chủ tịch Cuba Raul Castro và hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao D. Rodriguez, ông Moratinos đã nhấn mạnh mục đích chuyến thăm Cuba là nhằm khôi phục lại mối quan hệ hợp tác sâu sắc với La Habana, đề cập kết quả các cuộc đối thoại chính trị thường xuyên giữa hai nước và các vấn đề quốc tế. Ông Moratinos cho biết, hai bên cũng thảo luận khả năng Tây Ban Nha sẽ bãi bỏ "Lập trường chung" về Cuba, được áp đặt từ năm 1996. Chủ tịch Raul cho biết, Cuba sẽ tiến hành cải cách kinh tế và cam kết thanh toán khoản tiền 450 triệu USD nước này nợ các doanh nghiệp Tây Ban Nha. Nhân dịp này, Bộ trưởng Moratinos đã dự lễ khai trương Văn phòng Hợp tác Kỹ thuật Tây Ban Nha tại Cuba. Tây Ban Nha hiện là bạn hàng lớn thứ ba và là một trong những nhà đầu tư hàng đầu tại Cuba. Năm 2008, trao đổi thương mại song phương đạt 1,4 tỷ USD. Tây Ban Nha cam kết viện trợ Cuba khoảng 50 triệu USD trong năm 2009.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=159666&sub=82&top=45