Tây Ban Nha sẽ đánh thuế người giàu

(ANTĐ) - Một dự luật về đánh thuế nặng với các “đại gia” Tây Ban Nha sẽ được chính phủ nước này hoàn thiện trong vài tuần tới với hy vọng những tỷ phú này sẽ góp phần giải quyết nguy cơ tài chính của quốc gia.

Theo tuyên bố của Thủ tướng Tây Ban Nha Jose Luis Rodriguez Zapatero trước Quốc hội, để giải quyết những khó khăn của đất nước, chính phủ sẽ đánh thuế người giàu, song 99,99% người dân Tây Ban Nha sẽ không bị ảnh hưởng bởi luật thuế này mà nó chỉ nhằm vào 0,01% những “phú ông giàu ức vạn”. “Kế hoạch được áp dụng đối với những công dân sở hữu tài sản khổng lồ. Chính phủ mong muốn các bạn cống hiến nhiều hơn cho đất nước”, ông Zapatero nhấn mạnh, tuy nhiên chưa tiết lộ mức thuế là bao nhiêu. Được biết, cách đây vài năm, Tây Ban Nha cũng đã từng tính đến loại thuế này, song khi đó tình hình chưa thực sự cấp bách như hiện nay. Để giảm nhẹ áp lực tài chính, nước này cũng đã phải áp dụng một loạt biện pháp như cắt giảm lương công chức 5%, giảm đầu tư vào các lĩnh vực công… Theo tính toán, các biện pháp này sẽ giúp Tây Ban Nha tiết kiệm được 15 tỷ euro vào năm 2011.

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=74868&channelid=7