Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha chạy đua đăng cai VCK World Cup:

(TTVN Online) - Hôm qua, phái đoàn đại diện cho 2 quốc gia Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã có mặt tại trụ sở của FIFA ở Zurich (Thụy Sĩ) để giới thiệu kế hoạch chạy đua đăng cai VCK World Cup 2018 hoặc 2022. Phái đoàn gồm có Chủ tịch LĐBĐ 2 nước, Angel María Villar (Tây Ban Nha) và Gilberto Madáil (Bồ Đào Nha) cùng các tổng thư ký phụ trách thể thao của Chính phủ 2 nước, Jaime Lissavetzky và Laurentino Dias.

Theo kế hoạch, một Ban Vận động cho bán đảo Iberia (Iberian Candidacy) sẽ được thành lập với trụ sở đặt tại Madrid, gồm những người hoạt động thể thao, các nghệ sĩ, các nhà khoa học. Đội trưởng của 2 đội tuyển bóng đá 2 quốc gia là Iker Casillas và Cristiano Ronaldo sẽ là hình ảnh tiêu biểu đại diện cho việc tranh cử, trong khi các huyền thoại như Eusebio, Gento, Luis Figo, Raul là các đại sứ. Thông tin cho biết, Ban Tổ chức phía Tây Ban Nha đã nhận được đề nghị đăng cai của 19 thành phố là A Coruna, Alicante, Barcelona, Bilbao, Elche, Gijon, Girona, Madrid, Malaga, Murcia, Oviedo, Salamanca, San Sebastian, Santander, Sevilla, Valencia, Valladolid, Vigo và Zaragoza, tuy nhiên, Tây Ban Nha sẽ chỉ được đề cử 8 thành phố (1 thành phố dự bị), còn Bồ Đào Nha sẽ có 4 địa điểm. Kế hoạch ban đầu cũng được tiết lộ, với trận khai mạc và chung kết đều diễn ra ở Tây Ban Nha - trận đầu ở Nou Camp và trận cuối ở Bernabeu.

Nguồn Thể Thao VN: http://www.thethaovietnam.com.vn/tin-tuc/bong-da-quoc-te/tay-ban-nha/2009-10/cassillas-va-ronaldo-la-hinh-anh-tieu-bieu-16410.html