Tây Hồ và những bước phát triển nổi bật

Nhìn lại những kết quả nổi bật của quận Tây Hồ trong năm 2016, có thể thấy, ngoài duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định, thu ngân sách vượt trội, quận đã đạt được nhiều bước tiến quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, từ quản lý đô thị, GPMB... đến văn hóa xã hội.

Hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng
Sau thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, quận Tây Hồ đã nhanh chóng củng cố, kiện toàn và hoàn thiện các chức danh lãnh đạo chủ chốt của UBND quận và tổ chức bộ máy của các đơn vị từ quận đến phường. Với bộ máy được kiện toàn và một thế hệ lãnh đạo mới trẻ trung, năng động, quyết liệt, quận đã triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 tích cực, toàn diện, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ V, Nghị quyết của HĐND và phù hợp tình hình thực tiễn của quận.
Với sự chủ động, sáng tạo, xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch, đề án được triển khai, trong đó có chương trình về “Phát triển kinh tế; quản lý, khai thác hiệu quả Hồ Tây và các vùng phụ cận giai đoạn 2015 - 2020”. Đồng thời, tranh thủ mọi nguồn lực, phát triển hạ tầng đô thị, hạ tầng xã hội, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế vững chắc theo đúng định hướng cơ cấu dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp. Quận đã tập trung tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các DN, hộ kinh doanh, dần thu hút được các DN đến sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Năm 2016, DN mới trên địa bàn là 732 DN, hộ kinh doanh mới là 476 hộ.

Đường Võ Chí Công qua quận Tây Hồ. Ảnh: Phạm Hùng

Theo Bí thư Quận ủy Nguyễn Văn Thắng: Quận đã có những giải pháp hỗ trợ cụ thể cho DN. Như tổ chức gặp gỡ, đối thoại, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc, nhất là các lĩnh vực thuế, giấy phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, an ninh trật tự… Quận đang lập diễn đàn DN trên cổng thông tin điện tử quận để tổng hợp ý kiến từ các DN, giao cho các phòng, ban chuyên môn giải quyết, nhằm “trợ lực” kịp thời cho DN. Trong năm 2017, chuyên mục “Diễn đàn DN” được triển khai trên trang thông tin điện tử của quận để tháo gỡ khó khăn trên 11 lĩnh vực liên quan đến hoạt động của DN.
Năm 2016, doanh thu thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn đạt trên 31.044 tỷ đồng, bằng 103,1% kế hoạch năm, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm trước… Trong đó, doanh thu khối DN ngoài quốc doanh đạt trên 27.784 tỷ đồng, tăng 20,7%, chiếm tới 86,7% của tổng doanh số tăng chung và tỷ trọng chiếm 89,5% trong tổng doanh thu. Mặc dù nông nghiệp chiếm tỷ trọng không cao (gần 1%), nhưng quận đã tiếp tục ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm nâng cao chất lượng, giá trị cây trồng cho nông dân. Cùng với duy trì các thương hiệu Quất cảnh Tứ Liên, Chè sen Quảng An – Tinh hoa chè Việt, Hoa đào Nhật Tân. Hiện tổng diện tích gieo trồng cây cả năm đạt 414,6ha, tăng 3,6ha so với cùng kỳ năm trước (tăng 0,9%). Tổng diện tích hoa đào là 147ha, quất cảnh là 26ha.
Sự phát triển kinh tế đã góp phần đưa tổng thu ngân sách trên địa bàn quận đạt 2.634,425 tỷ đồng, đạt 199,02% so với dự toán giao năm 2016. Đây là mức tăng cao nhất trong 21 năm kể từ ngày thành lập quận.
Bước phát triển trong hạ tầng đô thị - xã hội
Cùng với những giải pháp toàn diện, tập trung huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng các ngành dịch vụ, du lịch gắn với lợi thế của Hồ Tây, một vấn đề trọng tâm là quận tập trung xây dựng, tôn tạo nâng cao giá trị lịch sử, cảnh sắc thiên nhiên, môi trường của Hồ Tây và vùng phụ cận… Trong năm vừa qua, quận đã chỉ đạo triển khai thực hiện 36 dự án. Hoàn thành các dự án xây dựng trường Tiểu học Chu Văn An, mở rộng vườn hoa Lạc Long Quân, mở rộng ngõ 38 Xuân La, mầm non Xuân La, Tiểu học Xuân La giai đoạn 2; tập trung thực hiện các dự án mở rộng tuyến đường ngõ 124 Âu Cơ (phường Tứ Liên), Tiểu học An Dương, mầm non Phú Thượng 2… Hệ thống điện chiếu sáng, cấp nước sạch, thoát nước tiếp tục được cải tạo, nâng cấp đồng bộ; các tuyến đường giao thông, dân sinh được bê tông hóa..., giúp nâng diện mạo đô thị và chất lượng sống của người dân.
Cùng với đó, công tác quản lý Hồ Tây và bảo vệ môi trường, nhất là môi trường Hồ Tây được quan tâm đặc biệt. Ban Thường vụ Quận ủy đã ban hành Chỉ thị 06-CT/QUTH ngày 19/10/2016 về “Tăng cường công tác bảo vệ môi trường Hồ Tây”. Thường xuyên duy trì việc kiểm tra, vệ sinh môi trường; hệ thống điện chiếu sáng, cây xanh… xung quanh hồ tiếp tục được đầu tư. Ban Quản lý Hồ Tây đã thực hiện thí điểm nuôi trồng 720m2 bè thủy sinh trên Hồ Tây. Tình trạng câu cá, môi trường trên mặt nước đã dần được cải thiện. Cảnh quan môi trường Hồ Tây và các vùng phụ cận đã có bước tiến vượt bậc được Nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.
Theo lãnh đạo quận, trong thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị 2016”, quận đã xác định xây dựng nếp sống văn minh và bảo đảm trật tự mỹ quan đô thị là nhiệm vụ trọng tâm, từ đó tạo được cảnh quan sạch đẹp, trật tự an toàn giao thông, đô thị ổn định. Một điểm sáng trong công tác vệ sinh môi trường năm nay là quận đã lắp đặt trên 160 thùng rác công cộng tại tuyến đường dạo xung quanh Hồ Tây, nơi công cộng. Trên nhiều tuyến phố chính của quận như Lạc Long Quân, Thụy Khuê, Hoàng Hoa Thám, Yên Phụ... công tác thu gom rác đã được cơ giới hóa. Hiện, quận đang thống kê các tuyến phố có điều kiện thực hiện cơ giới hóa thu gom rác thải để tiếp tục nhân rộng. Việc dọn "rác trời" - cáp nổi, dây điện ở các tuyến phố tiếp tục được mở rộng đến các ngõ chính rộng hơn 3m và các ngõ gần khu vực có nhiều hoạt động du lịch.
Phát triển kinh tế, đô thị luôn gắn với xây dựng đời sống văn hóa, xã hội, đó là quan điểm được lãnh đạo quận Tây Hồ quán triệt trong suốt quá trình phát triển và năm vừa qua quận Tây Hồ tiếp tục duy trì là đơn vị có hệ thống hạ tầng văn hóa, giáo dục phát triển, một số lĩnh vực dẫn đầu TP. Cùng với việc nâng cấp xây dựng 2 phường văn hóa Quảng An và Nhật Tân thành “phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, quận tiếp tục xây dựng các phường văn hóa khác đáp ứng tiêu chí văn minh và phục vụ du lịch phát triển.
Quận Tây Hồ đã bước qua năm đầu tiên của nhiệm kỳ 2016 - 2020 với những bước chuyển tích cực trên tất cả các mặt kinh tế - xã hội. Theo Chủ tịch UBND quận Đỗ Anh Tuấn: Đây sẽ là tiền đề vững chắc để quận bước vào năm thứ 2 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận, từng bước đưa Tây Hồ trở thành một trung tâm dịch vụ - du lịch văn hóa của Thủ đô.

Năm 2017, quận đặt mục tiêu tăng 13% tổng giá trị sản xuất trên địa bàn của một số ngành chủ yếu do quận quản lý. Trong đó, ngành dịch vụ: tăng 15,6%; công nghiệp, xây dựng tăng 9,7%; nông nghiệp, thủy sản tăng 1%. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 1.861 tỷ đồng. Tăng thêm 2 trường công lập đạt chuẩn quốc gia. Thêm 8 hộ thoát nghèo (theo chuẩn nghèo mới)…
Để thúc đẩy tăng trưởng, quận tiếp tục triển khai các Đề án du lịch, dịch vụ như: “Thưởng thức chè sen, tinh hoa chè Việt ở Quảng An”; “Điểm dịch vụ du lịch văn hóa và phục dựng mô hình làng nghề giấy Dó, phường Bưởi”; xây dựng Khu biểu diễn nghệ thuật và ẩm thực ngoài trời tại khu vực hồ Sen, phố Trịnh Công Sơn, phường Nhật Tân. Đồng thời, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các thành phần kinh tế trên địa bàn quận; kịp thời tư vấn, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các DN...

Hà Bình

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/tay-ho-va-nhung-buoc-phat-trien-noi-bat-278056.html