Tay không bắt giặc

(Cadn.com.vn) - Hãng tin Reuters nhận định tân HLV David Moyes của tuyển Anh đang ở thế “tay không bắt giặc”. Ý muốn nói cựu HLV Everton không được đánh giá cao trong việc giúp M.U bảo vệ thành công ngôi vô địch. Chiến thắng 2-0 trước Wigan ở Community Shield không khẳng định được sức mạnh của “Quỷ đỏ” bởi vì Wigan chỉ là đội bóng hạng Nhì. Hơn nữa, lối chơi của M.U chưa ổn dù đối thủ lép vế hơn rất nhiều.

Cùng thời điểm này năm ngoái, Sir Alex đã tuyển về cầu thủ quan trọng Van Persie. Tiền đạo Hà Lan ghi 26 bàn đoạt danh hiệu Vua phá lưới và qua đó giúp cho M.U giành lại ngôi vô địch Premier League từ tay Man City. 12 tháng sau ngày Van Persie tới, Moyes cũng đã có một tân binh là hậu vệ trẻ tuổi người Uruguay, Varela. Cho tới nay, hậu vệ 20 tuổi này vẫn chưa thể hiện được gì, thậm chí anh còn chẳng có tên trong danh sách đăng ký trận Community Shield.

David Moyes (thứ hai trái sang) “khó xử” khi nhìn Rooney có tên trong danh sách ra quân trận Anh – Scotland.

Ngoài Varela, M.U có tân binh khác là Zaha. Đây là cầu thủ được Sir Alex chiêu mộ từ trước và cũng đã tạo được dấu ấn ở Old Trafford. Nói như thế để thấy Moyes chưa làm được nhiều cho “Quỷ đỏ”. Những thương vụ theo đuổi của Moyes cũng thất bại. Hai cầu thủ Barca là Thiago và Fabregas đều không tới M.U. Ông vừa mới đề nghị Barca lần cuối về Fabregas với giá 31 triệu bảng nhưng chưa được phía CLB Tây Ban Nha trả lời. Ngay cả hai học trò cũ ở Everton là Baines và Fellani cũng không có đường tới Old Trafford.

“Nghiệt ngã” với Moyes là vụ Rooney. Ông không sử dụng “số 10” vì cho rằng chấn thương nhưng chính ông với tư cách khách mời trong trường quay ITV ở sân Wembley đã chứng kiến Rooney được HLV Hodgson xếp đá chính trong trận giao hữu Anh – Scotland. Ông thẳng thừng cho biết Rooney không phải là trung phong số một của M.U càng khiến “số 10” quyết chí sang Chelsea. Nếu Rooney ra đi, M.U suy yếu nặng vì Welbeck hay Hernandez chưa phải là những sự thay thế hoàn hảo cho Persie ở vị trí trung phong.

Thực ra, M.U không quá cần một tiền vệ trung tâm như Moyes vẫn muốn có Fabregas bởi vị trí yếu nhất của “Quỷ đỏ” từ hai mùa giải qua là trung vệ. M.U có 4 trung vệ là Vidic, Ferdinand, Evans và Smalling thì cả bốn đều chơi thiếu ổn định. Vị trí trung vệ là nơi thường xuyên bị các đối thủ khai thác. Ngay ở trận Community Shield, Wigan cũng nhiều lần đánh vào vị trí của Vidic. Nếu không củng cố vị trí trung vệ thì Moyes đúng là “tay không bắt giặc” mùa giải 2013 – 2014.

Hạnh Thuần

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/new/87_101132_tay-khong-ba-t-gia-c.aspx