Tây nguyên phải trở thành nơi thưởng lãm cà phê độc đáo

Tối 10.3, tại TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan văn hóa cồng chiêng Tây nguyên năm 2017 chính thức khai mạc với chương trình nghệ thuật đặc sắc minh họa chủ đề 'Hội tụ tinh hoa - phát huy bản sắc - liên kết phát triển'.

Đến dự có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của Đắk Lắk và các tỉnh Tây nguyên tổ chức Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột và Liên hoan văn hóa cồng chiêng Tây nguyên nhằm tôn vinh người trồng cà phê, các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp phát triển ngành cà phê, xây dựng thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột và tôn vinh giá trị văn hóa cồng chiêng Tây nguyên.

Thủ tướng yêu cầu các tỉnh Tây nguyên phải biến khẩu hiệu lễ hội “Hội tụ tinh hoa - phát huy bản sắc - liên kết phát triển” trở thành kim chỉ nam cho chiến lược hành động, là công thức để cà phê Tây nguyên lan tỏa khắp thế giới và đạt được vị thế tương xứng. Ngành du lịch và ngành nông nghiệp cần tương tác về chiến lược và ý chí để biến Tây nguyên thành một trong những địa danh thưởng lãm cà phê độc đáo bậc nhất thế giới…

Diễn ra đến ngày 13.3, lễ hội có nhiều hoạt động phong phú như: hội chợ - triển lãm chuyên ngành cà phê, hội nghị xúc tiến đầu tư vùng Tây nguyên lần thứ 4, các hội nghị - hội thảo chuyên đề về cà phê; lễ hội đường phố; hội thi nhà nông đua tài…

Ngọc Quyền - Hằng Nga

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/tay-nguyen-phai-tro-thanh-noi-thuong-lam-ca-phe-doc-dao-814107.html