Tay vợt Nguyễn Tiến Minh chuẩn bị được thuê thầy ngoại: Đầu tư cần thiết

Giadinh.net - Ngày 15/10, tay vợt Nguyễn Tiến Minh đã xác nhận thông tin anh được ngành thể thao TP HCM mời chuyên gia nước ngoài về huấn luyện từ tháng 1/2010. Người được "chọn mặt gửi vàng" là Asep Suharno (Indonesia), HLV hiện đang dẫn dắt ĐTQG Singapore và rất có uy tín trong làng cầu lông quốc tế.

Trước ngày Tiến Minh lên đường sang Singapore tập huấn, Liên đoàn Cầu lông Việt Nam đã bố trí một buổi gặp gỡ, trao đổi trực tiếp giữa Tiến Minh và HLV Suharno. Sau cuộc trò chuyện này, mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng rất tích cực. Tiến Minh cho biết: "Lần đầu tiên tôi gặp HLV Suharno vào năm 2007, ông ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi hy vọng, thầy Suharno sẽ nhanh chóng nhận lời về làm HLV đội tuyển cầu lông TP HCM. Khi đó, bản thân tôi sẽ có dịp được thầy hướng dẫn trực tiếp. Như vậy, rất có lợi". Về phần mình, HLV Asep Suharno sẽ hết hợp đồng dẫn dắt ĐTQG Singapore vào ngày 31/12 tới. Chuyên gia này cũng đang nhận được lời mời gia hạn từ phía Liên đoàn Cầu lông Singapore và một số nước khác. Tuy nhiên, trước lời đề nghị với mức lương dao động từ 4.000 - 5.000 USD/tháng từ lãnh đạo Sở VH-TT&DL TP HCM, HLV Suharno đã tỏ ý sẽ cân nhắc nghiêm túc. Trong ngành thể thao Việt Nam, việc các bộ môn mời chuyên gia nước ngoài về huấn luyện đội tuyển hoặc các VĐV tài năng của mình không phải là hiếm. Điền kinh hiện đang có chuyên gia Misa giúp đỡ các VĐV nhảy cao. Cử tạ từng thuê hẳn chuyên gia Bulgaria để huấn luyện riêng cho nhà vô địch Hoàng Anh Tuấn. Nhưng với cầu lông, chấp nhận chi đến 4.000 - 5.000 USD/tháng để thuê một chuyên gia quốc tế uy tín về làm việc thực sự là bước đột phá. Trong thời gian tới, nếu HLV Suharno chính thức nhận lời về dẫn dắt đội tuyển cầu lông TPHCM, đơn vị này chắc chắn sẽ còn duy trì thế độc tôn của mình so với các địa phương khác. Nhưng quan trọng hơn, "gà nòi" Nguyễn Tiến Minh sẽ là người được hưởng lợi. Bởi anh mới chính là "đối tượng" được quan tâm và nhận những ưu tiên đặc biệt trong kế hoạch huấn luyện của vị chuyên gia nước ngoài. Hiện tại, vấn đề lớn nhất đặt ra cho Tiến Minh, đó là đội tuyển TP HCM vẫn chưa có những "quân xanh" chất lượng để giúp anh chủ động tập luyện và nâng cao trình độ. Đó là lý do khiến Tiến Minh thường xuyên phải sang Singapore và Malaysia để tập huấn. Nếu HLV Suharno tới, uy tín của ông có thể giúp thu hút nhiều VĐV đẳng cấp quốc tế đến TPHCM cùng tập luyện. Khi đó sẽ có được quy trình ngược và Tiến Minh có thêm nhiều hy vọng để thăng tiến hơn nữa. Tường Nguyên

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/home/2009101610475151p0c1004/tay-vot-nguyen-tien-minh-chuan-bi-duoc-thue-thay-ngoai-dau-tu-can-thiet.htm