Tên lửa chống tăng Enforcer được 'nâng cấp' thành tên lửa phòng không

Tên lửa chống tăng Enforcer của châu Âu sẽ trở thành vũ khí đa năng đích thực nhờ nâng cấp mới.

Chi nhánh Tập đoàn MBDA tại Đức đang nghiên cứu một loại tên lửa phòng không tầm ngắn cho tổ hợp Skyranger dựa trên thiết kế tên lửa chống tăng Enforcer.

Điều này đã được ấn phẩm Hartpunkt của Đức đưa tin sau khi tham khảo từ ông Guido Brandler - thành viên hội đồng quản trị của MBDA tại Đức.

Tên lửa chống máy bay không người lái tầm ngắn mới đang được phát triển trên cơ sở tên lửa dẫn đường chống tăng Enforcer hiện có, nhằm đơn giản hóa việc sản xuất đến mức tối đa và giảm chi phí cho mỗi lần bắn.

Tên lửa đang được phát triển bởi chi nhánh MBDA tại Đức sẽ trở thành vũ khí phụ trợ của tổ hợp pháo tự hành phòng không Skyranger, hiện được trang bị tên lửa FIM-92 Stinger.

Công ty Rheinmetall cũng đưa tin, các nghiên cứu ban đầu đã xác nhận khả năng tích hợp vũ khí mới thay vì chỉ phụ thuộc hoàn toàn vào tên lửa Stinger.

Theo ông Brendler, dự án mới liên quan đến việc tích hợp một bệ phóng cho 9 tên lửa đánh chặn tiềm năng vào tháp pháo của Skyranger.

Enforcer là hệ thống tên lửa di động hạng nhẹ được phát triển bởi MBDA, nó được mua từ năm 2019 cho lực lượng vũ trang Cộng hòa Liên bang Đức và được cung cấp cho khách hàng nước ngoài.

Dẫn đường tên lửa được thực hiện theo nguyên tắc "bắn và quên" nhờ hai cơ chế dẫn đường thông qua kênh hồng ngoại và kênh truyền hình.

Tên lửa của tổ hợp này có đường kích thước 89 mm nặng 7 kg, trang bị đầu đạn đa năng được thiết kế để tấn công cả mục tiêu bọc thép và nhân lực bằng chùm mảnh vỡ ở chế độ "nổ trên không".

Trên thực tế, tên lửa này ở một mức độ nào đó đã được điều chỉnh để tấn công các mục tiêu trên không, vì nó thực hiện chế độ kích nổ từ xa để gây sát thương gián tiếp, cũng như đầu dẫn đường hình ảnh nhiệt.

Có khả năng trong quá trình phát triển tên lửa, phần mềm điều khiển sẽ được cải tiến và các cánh lái mới sẽ được tích hợp để có khả năng cơ động cao hơn trong không gian.

Phiên bản chống tăng của tên lửa được thiết kế để hoạt động ở tầm bắn từ 500 đến 2.000 mét. Nhiều khả năng bán kính này sẽ bao trùm tên lửa đánh chặn phòng không đầy triển vọng, chừa lại khu vực 500 mét cuối cùng để bố trí pháo binh.

Tuy nhiên hiện tại vẫn chưa rõ tình trạng của dự án, khi công ty MBDA không muốn bình luận về tiến độ phát triển hiện tại.

Sao Đỏ

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/ten-lua-chong-tang-enforcer-duoc-nang-cap-thanh-ten-lua-phong-khong-post680012.html