Tên lửa RS-28 Sarmat: Vũ khí 'khủng' của Nga

Việc sản xuất hàng loạt tên lửa đạn đạo RS-28 Sarmat - tên lửa siêu nặng nhiều đầu đạn được thiết kế để đánh bại tất các hệ thống chống tên lửa- sẽ bắt đầu vào năm 2018, hai năm trước thời hạn.

Tên lửa Sarmat, được phát triển bởi Cục thiết kế tên lửa Makeyev ở thành phố Miass. RS-28 Sarmat sẽ thay thế cho tên lửa RS-36 – một thành viên lâu đời của hệ thống tên lửa đạn đạo của Nga, đã phục vụ quân đội trong những năm 1970 và 1980.

Trước đó, theo dự định thì tên lửa Sarmat đầu tiên sẽ xuất hiện trong quân đội vào năm 2020 nhưng gần đây một nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga cho hay tên lửa đầu tiên sẽ trong quân đội muộn nhất là năm 2019.

RS-28 Sarmat là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa thế hệ 5 của Nga. RS-28 có thể mang theo các đầu đạn nặng tới 10 tấn và tổng trọng lượng đạn tên lửa lên đến 105 tấn. Với khả năng chuyên chở lớn, tên lửa hạng nặng dự kiến sẽ mang tới 10 đầu đạn hạt nhân nặng, hoặc 16 đầu đạn nhẹ hơn, hoặc một sự kết hợp của các đầu đạn hạt nhân , do đó có thể áp đảo hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương .

Sarmat được trang bị thiết bị bay Project 4202. Sau khi tách khỏi xe ICBM , Project 4202 sẽ có thể đạt tốc độ từ Mach 7 và Mach 12, hoạt động như một tên lửa hành trình siêu thanh, và có khả năng hoạt động linh hoạt để vượt qua bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại. Tầm bắn xa của RS-28 Sarmat sẽ không dưới 9.500 km. Sau khi được đưa vào kho vũ khí của Nga, RS-28 Sarmat sẽ trở thành tên lửa lớn nhất trong lịch sử vũ khí thế giới.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/vu-khi/ten-lua-rs28-sarmat-vu-khi-khung-cua-nga-590542.bld