Tên lửa S-400 của Nga có thể 'nghiền nát' mọi mục tiêu xuất hiện trên không

Mới đây, tên lửa S-400 của Nga đã được một trung đoàn tên lửa khai hỏa trong cuộc diễn tập phòng không sát tình huống chiến đấu.

Nga thiết lập vùng chống xâm lược bằng cách thành lập trung đoàn S-400

Infonet cho biết, vụ phóng tên lửa S-400 nằm trong khuôn khổ một cuộc diễn tập chung giữa lực lượng không quân và phòng không tại thao trường huấn luyện Telemba ở nước Cộng hòa Buryantia.

Trong cuộc diễn tập này, tổng số 6 tên lửa đã được phóng, tiêu diệt nhiều mục tiêu cao tốc trong đó có tên lửa mục tiêu Kaban, di chuyển dọc theo một đường đạn phẳng ở tốc độ 1.500 m/giây và ở độ cao 45 km.

Đây là trung đoàn S-400 thứ hai được Nga đưa vào sử dụng trong quân đội vào năm 2016 và cho phép Nga có thể thiết lập vùng chống xâm nhập. Cho đến thời điểm hiện tại, hệ thống tên lửa S-400 đã được điều động đến tỉnh Kaliningrad (Nga) hoặc dọc bờ biển Baltic, Biển Đen, Syria và vùng Viễn Đông Nga.

Hệ thống tên lửa S-400 của Nga. Ảnh: Infonet

Một giám đốc công ty trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga cho biết, đến cuối năm 2016 Nga sẽ có tổng cộng 16 trung đoàn S-400. Mỗi trung đoàn được chia thành hai tiểu đoàn, mỗi tiểu đoàn bao gồm 8 dàn phóng, 32 tên lửa cùng các hệ thống ra đa và khoang chỉ huy quân sự.

So với người anh em đi trước là S-300, tên lửa S-400 có một hệ thống rađa đã được cải tiến và được cài đặt hệ thống phần mềm mới, và được trang bị các loại đầu đạn mới. S-400 cũng có thể sử dụng tên lửa nhiên liệu rắn 48N6E và 48N6E2 của S-300, mỗi loại có tầm bắn lần lượt là 150km và 195km.

Một trong những loại tên lửa mới mà S-400 sẽ sử dụng, đó là 40N6 có tầm bắn ước tính lên đến 400km và có thể đạt độ cao tối đa 185km. Theo một số nguồn thông tin , hệ thống phòng không này có thể đánh chặn các loại tên lửa hành trình đang bay vượt tầng khi quyển do đối phương phóng đi. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có bất kỳ hình ảnh nào về loại tên lửa 40N6 này.

Không chỉ có vậy, S-400 cũng có thể sử dụng một phiên bản đã được nâng cấp của 48N6E2, có tầm xa lên đến 250km. S-400 ngoài ra cũng được trang bị hai loại tên lửa tầm ngắn là 9m96E và 9M96E2 lần lượt có thể tiêu diệt các mục tiêu ở khoảng cách tối đa là 40 và 120km.

S-400 là phiên bản cải tiến có sức mạnh vô song

Được biết, tổ hợp tên lửa S-400 là phiên bản cải tiến với nhiều tính năng mạnh mẽ hơn loạt hệ thống tên lửa đất đối không S-300 do Phòng Thiết kế, Tập đoàn Almaz-Antey, Nga, phát triển. Hệ thống này được biên chế từ tháng 4/2007 và lần đầu triển khai trên thực địa 4 tháng sau đó, thông tin trên Giao thông.

Hệ thống có thể tiêu diệt tất cả các vật thể xuất hiện trên không, bao gồm máy bay, phương tiện bay không người lái (UAV) hay tên lửa đạn đạo, ở độ cao 50 km và tốc độ tối đa của mục tiêu lên đến 4.800 m/giây.

S-400 được tích hợp radar đa chức năng chống nhiễu, hệ thống phát hiện và ngắm bắn tự động, tên lửa phòng không, bệ phóng và trung tâm chỉ huy - điều khiển. Nó có thể khai hỏa 5 loại tên lửa để tạo nên cơ chế phòng thủ phân lớp. Thậm chí phía Nga còn cho hay, hệ thống này có thể dễ dàng vô hiệu hóa các máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 của Mỹ, như chiếc F-22.

Hệ thống tên lửa S-400 sở hữu nhiều tính năng kỹ chiến thuật vượt trội so với phiên bản S-300PMU2 (phiên bản hiện đại nhất của S-300). Mỗi tổ hợp S-400 gồm 3 bộ phận: Bộ phận kiểm soát trung tâm, một tổ hợp radar có thể theo dõi 300 mục tiêu và 6 bệ phóng tên lửa phòng không.

Một tiểu đoàn tên lửa S-400 có thể theo dõi 100 mục tiêu ở phạm vi 400 – 600 km, khóa 36 mục tiêu và điều khiển đồng thời 72 tên lửa tấn công 36 mục tiêu này. Thời gian triển khai hệ thống chỉ mất 5 phút, thời gian chuyển trạng thái hành quân sang chiến đấu mất 3 phút, thời gian có thể hoạt động trước mỗi lần đại tu 10.000 giờ.

Với S-400, Nga đã kiểm soát tuyệt đối bầu trời Syria khi bị bắn rơi Su-24

VNE dẫn nguồn tin từ trang Sputnik, theo Bộ Quốc phòng Nga, một ngày sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay Su-24 Nga trong khu vực biên giới Syria hôm 24/11, Nga tuyên bố điều động hệ thống siêu tên lửa S-400 đến Syria. Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa này sẽ được triển khai tới căn cứ không quân Hmeimim để sẵn sàng tiêu diệt bất kỳ mục tiêu nào có thể đe dọa các chiến đấu cơ của Nga.

Hệ thống tên lửa S-400 sở hữu nhiều tính năng kỹ chiến thuật vượt trội. Ảnh: Giao thông

Giới quan sát tin rằng động thái này là một nước cờ cao tay của ông Putin nhằm đáp trả hành động bị coi là "khiêu khích" của Thổ Nhĩ Kỳ, và giành lấy quyền kiểm soát gần như tuyệt đối bầu trời Syria.

Nguồn tin cũng cho hay, đây là lần đầu tiên S-400 được triển khai trong điều kiện thực chiến. Từ Latakia, tên lửa S-400 có thể bao trùm toàn bộ khu vực miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có căn cứ không quân nơi F-16 Thổ Nhĩ Kỳ đã xuất kích để bắn hạ chiếc Su-24 Nga.

Ông Ozgur Unluhisarcikli, Giám đốc Quỹ Marshall của Đức tại Ankara, nhận định Nga có thể sẽ bắn hạ một chiến đấu cơ của Thổ Nhĩ Kỳ để trả đũa nếu máy bay này tiến vào không phận Syria, trong tầm khống chế của S-300 và S-400.

Nhận định về hành động của Nga, chuyên gia Valentin Vasilescu thuộc Học viện quân sự Hungary cho rằng, riêng việc điều động S-400 đến Syria đã là một lời đáp trả đanh thép, xứng đáng với vị thế của một cường quốc quân sự của Nga. Động thái này không quá cứng rắn để gây ra xung đột quân sự, nhưng lại có thừa sức răn đe chiến lược đối với Thổ Nhĩ Kỳ lúc bấy giờ.

An Dương (T/h)

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/ten-lua-s-400-cua-nga-co-the-nghien-nat-moi-muc-tieu-xuat-hien-tren-khong-d104225.html