Tên trùm tình báo IS

(HNM) - Abu Mohammad Al-Adnani, phụ trách truyền thông kiêm phát ngôn viên của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, vừa được tổ chức này chỉ định làm người đứng đầu đơn vị tình báo, chịu trách nhiệm lập kế hoạch cho các hoạt động tấn công khủng bố ở nước ngoài. Hắn cũng được coi là một trong bốn thủ lĩnh của IS.

Abu Mohammad al-Adnani. Ảnh cắt từ video

Đơn vị tình báo của IS (được gọi là Emni trong tiếng Arab) đã xây dựng một đội ngũ với cơ cấu hình tháp gồm các nhân viên mật vụ và các công dân nước ngoài “được sử dụng để lên kế hoạch cho các cuộc tấn công ở nhiều khu vực trên thế giới”. Các chuyên gia cho rằng những vụ khủng bố ngày càng táo tợn mà IS thực hiện ở nước ngoài phần lớn do Al-Adnani dàn dựng. Dưới trướng của thủ lĩnh bí ẩn này là nhiều chỉ huy có nhiệm vụ vạch đường hướng cho các hành động tấn công ở nhiều khu vực khác nhau trên thế giới. Theo đó, mạng lưới được chia thành 3 “phân khu”: Châu Âu, Châu Á và Arab. Trong số các chỉ huy của Emni, có hai kẻ được xem là “cánh tay phải” của Al-Adnani là Abou Souleymane (người Pháp) và Abou Ahmad (người Syria). Theo một số báo cáo, Emni đã cử nhiều nhóm nhỏ phiến quân mang quốc tịch bản địa tới Đức, Tây Ban Nha, Áo, Malaysia, Indonesia, Lebanon, Tunisia, Bangladesh để chờ thời cơ tấn công. Các thành viên Emni cũng được cho là đứng sau vụ tấn công ở Paris (Pháp) vào tháng 11-2015 và tạo ra các quả bom dùng trong loạt khủng bố ở Brussels (Bỉ) vào tháng 3-2016.

Al-Adnani, 39 tuổi có tên khai sinh là Taha Sobhi Falaha. Hắn sinh ra tại thị trấn Binnish, gần TP Idlib, phía Bắc Syria. Tên này từng tham gia chiến đấu chống liên quân do Mỹ dẫn đầu tại Iraq và bị bắt giữ trong giai đoạn từ năm 2005 đến 2010. Trong thời gian ngồi tù tại trại giam Camp Bucca do Mỹ điều hành, Al-Adnani gặp Abu Bakr Al-Baghdadi, thủ lĩnh tối cao IS. Kẻ cực đoan này từng tiết lộ mục tiêu của IS là trở thành một thực thể cai trị chứ không phải một nhóm khủng bố. Sau đó, Al-Adnani nhanh chóng trở thành người phát ngôn chính thức cho IS và bị Bộ Ngoại giao Mỹ liệt vào danh sách khủng bố hồi tháng 8-2014. Đến tháng 9 cùng năm, hắn viết bài trên tạp chí tuyên truyền Dabiq của nhóm, kêu gọi các phần tử cảm tình với IS, những "con sói đơn độc", thực hiện các vụ tấn công trong lòng phương Tây.

Vào tháng 1-2016, nhiều báo cáo khẳng định Al-Adnani đã bị thương trong một cuộc không kích ở thị trấn Barwanah của Iraq. Bộ Chỉ huy liên hợp của Iraq cho biết, y đã mất “rất nhiều máu” và được đưa tới TP Hit của nước này để điều trị. Trong một đoạn ghi âm phát tán trên mạng ngày 22-5 vừa qua, Al-Adnani kêu gọi những kẻ sùng bái IS tiến hành tấn công khủng bố ở Châu Âu và Mỹ trong tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo. Tuy không ít lần lên tiếng trong các đoạn phim được phát tán trên mạng internet, nhưng thực tế, hành tung của Adnani rất bí ẩn. Năm 2015, chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama đã treo thưởng 5 triệu USD cho bất kỳ ai cung cấp thông tin có giá trị liên quan đến Adnani. Còn Chính phủ Syria treo thưởng 5 triệu USD cho ai có khả năng bắt giữ tên trùm chỉ huy Emni này.

Đức Luân

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Ho-so/844494/ten-trum-tinh-bao-is