Tết Độc lập: chương trình nghệ thuật chào mừng 71 năm Quốc khánh 2/9

Tối qua ngày 1/9 tại Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam đã long trọng tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật Tết Độc lập nhằm chào mừng 71 năm Cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2/9.

Tới dự chương trình có ông Bùi Thế Đức, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, ông Vũ Hải, Nguyễn Xuân Huy, Phó Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam cùng đại diện rất nhiều các ban bộ ngành Trung ương, TP. Hà Nội cùng rất nhiều cơ quan thông tấn báo chí….

Tại chương trình nghệ thuật Tết Độc lập khán giả đã có dịp thưởng thức lại rất nhiều những ca khúc đi cùng năm tháng như: 19 tháng 8, Diệt Phát Xít, Ca ngợi Hồ Chủ Tịch, Trường ca sông Lô, Hà Nội Điện Biên Phủ, Bình Trị Thiên khói lửa, Qua miền Tây Bắc, Lá đỏ… Với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ NSƯT Việt Hoàn, NSƯT Quốc Hưng, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Mai Hoa, ca sỹ Trần Hồng Nhung,Thu Huyền, Hoàng Tùng, Tuấn Hiệp, Minh Thu, Bách Nguyễn, Xuân Hảo… nhóm Lạc Việt, Hợp xướng và tốp nữ Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam cùng với vũ đoàn Dòng thời gian...

Một số tiết mục đặc sắc trong chương trình nghệ thuật Tết Độc lập

Chương trình không chỉ tái hiện lại trang sử hào hùng của dân tộc, không khí tưng bừng hân hoan với những cảm xúc vỡ òa trong ngày vui độc lập 71 năm trước bằng những bài ca đi cùng năm tháng mà còn sử dụng nhiều hình ảnh tư liệu, nhân chứng lịch sử. Qua đó thắp lên ngọn lửa yêu nước, tự hào về truyền thống đấu tranh bất khuất của dân tộc ghi nhớ công lao to lớn của Đảng, Bác Hồ, dân tộc Việt Nam anh hùng, đồng thời thôi thúc mỗi người dân Việt Nam thêm yêu đất nước ra sức cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Trong chương trình có nhiều bài hát ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu

Tại chương trình cũng đã diễn ra cuộc giao lưu cùng với các nhân chứng lịch sử như: nhà báo Vĩnh Trà- nguời tham biên soạn lịch sử Đài tiếng nói Việt Nam, Giáo sư Lê Thi- người nữ chiến sĩ giải phóng quân được giao nhiệm vụ kéo lá Quốc kỳ trong ngày Quốc khánh 2/9/1945 lịch sử.

Giáo sư Lê Thi chia sẻ: “Tôi rất vinh dự và tự hào khi là một trong hai nữ chiến sĩ giải phóng quân đã được giao nhiệm vụ kéo lá cờ Quốc kỳ trong ngày đặc biệt của dân tộc 2/9/1945. Ban đầu tôi rất run và lo lắng khi thực hiện trọng trách lớn lao này, nhưng khi lá cờ tổ quốc tung bay trong tiếng hát Quốc ca, chúng tôi đã thở phào nhẹ nhõm. Tôi chỉ mong muốn rằng các bạn trẻ hiện nay không sinh ra trong thời chiến, được hưởng hòa bình hãy cố gắng học tập mang kiến thức của mình để dựng xây đất nước ngày càng giàu đẹp và vững mạnh hơn”.

Ông Nguyễn Xuân Huy Phó Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam tặng hoa cho Giáo sư Lê Thi

Chương trình Tết Độc lập đã thực sự làm sống lại khí thế cách mạng, ôn lại tinh thần yêu nước, ý chí quyêt tâm của dân tộc ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Bác Hồ kính yêu, dân tộc Việt Nam đã làm nên thắng lợi vẻ vang năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa là một mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt. Tết độc lập còn là chương trình có ý nghĩa lớn lao cho việc tuyên truyền giáo dục nhắc nhở các tầng lớp nhân dân đặc biệt là thế hệ trẻ phải luôn nhớ đến công lao to lớn của các bậc tiền nhân đã hy sinh xương máu để đổi lại độc lập tự do như ngày hôm nay.

Thắm Nguyễn

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/tet-doc-lap-chuong-trinh-nghe-thuat-chao-mung-71-nam-quoc-khanh-29-a256657.html