'Thả dê' không đúng chỗ rồi đâm chết người

Vì trêu hoa ghẹo nguyệt bà chủ quán đứng tuổi nên bị con rể bà này "hỏi chuyện", hai bên hỗn chiến và hậu quả là một người chết.

VKSND tỉnh Phú Yên cho biết vừa ra quyết định truy tố bị can Trần Quốc Hòa (sinh 1996, trú tại thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa) về tội giết người.

Khoảng 22h30 ngày 15/11/2016, Hòa cùng hai người bạn đến ăn nhậu ở quán của bà Huỳnh Thị Kim Thành tại khu vực bến xe chợ Sơn Hòa thuộc khu phố Trung Hòa, thị trấn Củng Sơn thì hết mồi nên Hòa nói với bà Thành “Múc mồi ra em”. Bà Thành nói “Mày coi chừng tao” rồi cắt một dĩa xoài. Hòa đến cầm dĩa xoài nói tục tĩu với bà Thành.

Lúc này, con rể của bà Thành là anh Phạm Ngọc Đức đang ngồi nhậu với bạn ở bên cạnh nghe Hòa nói như vậy liền đến nói với Hòa “Mày nói gì với bà già tao”. Hòa trả lời “Tôi nói giỡn gì mà làm dữ vậy ông”. Do sợ bị Đức đánh nên Hòa cầm dĩa xoài lại bàn nhậu nói với Linh và Thương “Hai anh ngồi nhậu tiếp đi, em về trước”.

Ảnh minh họa.

Khi Hòa ra chỗ để xe mô tô, lấy mũ bảo hiểm đội lên đầu thì Đức cầm ghế nhựa chạy đến đánh Hòa. Lúc này bạn của Đức cũng lao vào đánh Hòa. Bà Thành vào can ngăn. Sau đó Hòa lấy 1 con dao thái lan chạy đến chỗ Đức để đánh lại. Anh Phước là bạn của Đức và Hòa đánh nhau, Phước dùng cay củi đánh Hòa, Hòa đỡ được và dùng dao đâm Phước nhiều nhát vào vùng mặt, tai, ngực, hông phải, lưng làm Phước bỏ chạy. Hòa thấy con dao bị gãy phần lưỡi chỉ còn phần cán nên vứt cán dao lại rồi lấy xe mô tô đi về nhà rồi gọi điện thoại nhờ bạn chở đến Bệnh viện băng bó vết thương. Còn Phước chết trên đường đi cấp cứu; Đức, Dương bị thương tích nhẹ.

Ngọc Thanh

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/tha-de-khong-dung-cho-roi-dam-chet-nguoi-144726/