Thái Bình: Một gia đình chính sách nửa thế kỷ đi đòi quyền lợi

Nhiều năm qua, ông Nguyễn Xuân Tế, ở Thái Bình đã đến nhiều đơn vị để đòi bằng 'Tổ quốc ghi công' cho anh trai nhưng vẫn chưa có kết quả.

Hình minh họa.

Mong muốn nhận lại bằng “Tổ quốc ghi công” cho người anh trai liệt sỹ, nhiều năm qua, ông Nguyễn Xuân Tế (SN 1940, trú tại thôn An Lệnh, xã Thụy Liên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) đã đến “gõ cửa” nhiều cơ quan đơn vị nhưng vẫn chưa có kết quả.

Ông Nguyễn Xuân Tế cho biết, năm 1948, anh trai ông là Nguyễn Văn Đới (SN 1928) tham gia quân chủ lực huyện Thái Thụy. Sau đó trong quá trình tham gia chiến đấu, ông Đới bị giặc Pháp bắt, năm 1951 ông Đới bị đưa đến giam giữ tại Nhà tù Côn Đảo.

Đến năm 1953, được trả tự do và được trao trả tại cảng Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa). “Sau khi được trả tự do, anh trai tôi đã không về quê mà ở lại tham gia bộ đội thuộc đơn vị E55. Cùng bị bắt đi tù và cùng được trao trả với anh tôi còn có ông Nguyễn Ngọc Tàm (nay đã 90 tuổi) và ông Nguyễn Quốc Trung (nay 86 tuổi) cùng quê và hiện đang còn sống”, ông Tế cho biết.

Tháng 5/1955, gia đình ông Tế nhận được giấy báo tử của ông Đới cùng Bằng Tổ quốc ghi công do Phó Thủ tướng Võ Nguyên Giáp lúc đó ký, ghi rõ: Liệt sỹ Nguyễn Văn Đới hy sinh ngày 06/2/1955, đơn vị E55 khi thi hành nhiệm vụ.

Giấy báo tử ghi hài cốt được an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Đến cuối năm 1976, khi nhà nước có chủ trương đổi bằng Tổ quốc ghi công “Bấy giờ, ông Vũ Văn Hộ - cán bộ Lao động TB&XH xã đã đến nói chuyện với mẹ tôi và thu lại bằng và giấy tờ để đổi, cũng từ đó mẹ tôi bị cắt mọi chế độ. Đã nhiều lần gia đình tôi thắc mắc, nhưng chỉ nhận được câu trả lời là “Đợi””, ông Tế cho biết.

Theo ông Tế, đến năm 2006 thực hiện mong muốn của bố mẹ trước khi mất, ông đã vào Thanh Hóa để tìm mộ ông Đới và đã tìm được tại nghĩa trang huyện Hoằng Hóa, trên bia mộ có ghi rõ: Liệt sỹ Nguyễn Văn Đới hy sinh vào ngày 06/02/1995 đơn vị E55.

Đồng thời, ông Tế cũng tới Phòng LĐTB&XH huyện Hoằng Hóa tìm danh sách thì có tên Liệt sỹ Nguyễn Văn Đới và được ông Nguyễn Đình Dục, Phó phòng LĐTB&XH huyện Hoằng Hóa ký xác nhận với nội dung: Ông Nguyễn Xuân Tế (trú tại Thụy Liên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) đã đến Nghĩa trang huyện Hoàng Hóa nhận đúng mộ của anh là Liệt sỹ Nguyễn Văn Đới hy sinh ngày 06/02/1995 đơn vị E55.

Tên của Liệt sỹ Nguyễn Văn Đới cũng có trong danh sách của huyện đội Hoằng Hóa. Cũng theo ông Tế, từ nhiều năm qua ông đã gửi hồ sơ gửi đến cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Thái Bình cũng như tỉnh Thanh Hóa đề nghị công nhận danh hiệu Liệt sỹ Nguyễn Văn Đới.

Tuy nhiên, câu trả lời cho gia đình ông đến nay vẫn chưa thấy. Ông Đới đề nghị Sở LĐTB&XH Thái Bình, Sở LĐTB&XH tỉnh Thanh Hóa cũng như Bộ LĐTB&XH nhanh chóng vào cuộc xem xét giải quyết thỏa đáng dứt điểm vụ việc trên.

Phan Thị Mơ

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/thai-binh-mot-gia-dinh-chinh-sach-nua-the-ky-di-doi-quyen-loi-d36076.html