Thái Bình: 'Người lạ' vào tận công sở 'vây thầu'?

Được bộ phận nhân viên 'tay trong' 'phím' ra ngoài, các đối tượng vây thầu ngang nhiên vào tận trong cơ quan đe dọa, cưỡng ép các nhà thầu phải ra khỏi phòng, từ bỏ ý định mua hồ sơ thầu nếu không muốn 'không ra khỏi đất này' theo như lời đe dọa ớn lạnh của họ.

Sai phạm nối sai phạm

Báo Pháp luật Việt Nam đã có loạt bài phản ánh hành vi vây thầu một cách ngang nhiên tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình, nhưng rồi vụ việc cũng chỉ được các cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình xử lý theo kiểu “đá ném ao bèo” khiến các nhà thầu không khỏi bức xúc, đặt dấu hỏi nghi vấn thông thầu.

Mới đây, cũng chính tại Ban Quản lý này, phóng viên báo Pháp luật Việt Nam mục kích kịch bản vây thầu tiếp tục tái diễn, sự vi phạm lần này thể hiện ở mức độ còn trắng trợn hơn không chỉ nói lên thái độ coi thường pháp luật của các đối tượng mà còn làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, gây lo ngại cho nhiều cán bộ, viên chức trong cơ quan.

Một số nhà thầu phản ánh việc bị một số đối tượng đe dọa, xua đuổi khi đến mua hồ sơ mời thầu (HSMT) gói thầu số 08: Thi công xây dựng hạng mục xử lý cấp bách một số đoạn kè Đồng Xâm mà Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình làm chủ đầu tư. Thời gian phát hành HSMT từ ngày 12/5/2017 đến ngày 22/5/2017.

Đầu giờ chiều ngày 17/5/2017, phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam có mặt tại Ban này cùng một nhà thầu. Sau khi tiếp nhận thủ tục đăng ký mua hồ sơ, cán bộ phụ trách tên là Bình hẹn 3 giờ chiều mới có hồ sơ. Đúng hẹn chúng tôi quay lại thì anh Bình không có mặt, nhà thầu tiếp tục ngồi chờ. Từ bên ngoài, phóng viên quan sát thấy một nhân viên của Ban này ra khỏi phòng, liên tục liên lạc qua điện thoại cùng với biểu hiện dò xét. Bên ngoài cổng cơ quan, sau một hồi lượn lờ, hai đối tượng tiến vào trong sân, một người vào thẳng phòng, ngay sau đó nhà thầu cùng người này bước ra ngoài. Hai đối tượng với nét xăm trổ trên người trao đổi thẳng vào vấn đề theo kiểu vừa dọa nạt, vừa xin xỏ để nhà thầu không mua HSMT gói thầu mà họ đang “gác” này. Khi nhà thầu không đồng ý, quay vào đề nghị nhân viên bán hồ sơ, một đối tượng kèm sát, giục nhà thầu ra ngoài “nói chuyện”. Sự việc diễn ra trong khoảng thời gian khá lâu, trước sự chứng kiến của nhiều cán bộ, nhân viên trong phòng, trong khi anh Bình - người có trách nhiệm bán hồ sơ vẫn chỉ hẹn qua điện thoại mà không về. Chúng tôi bước ra khỏi phòng, các đối tượng chuyển thái độ, biểu hiện hung hãn hơn, chúng tôi buộc phải quay ra xe.

Các đối tượng “vây” thầu vào tận trong phòng làm việc của Ban Quản lý

Những "Người lạ" này vào tận công sở "vây" thầu

Ngay sau đó, phóng viên đã gặp ông Đặng Văn Thái - Giám đốc Ban Quản lý, phản ánh vụ việc, ông Thái hết sức bất ngờ và tỏ thái độ cương quyết làm rõ hành vi vi phạm pháp luật kể trên.

Có hay không sự “chống lưng” cho sai phạm?

Hành vi “vây” thầu liên tiếp diễn ra trên địa bàn thành phố Thái Bình thời gian qua, các cơ quan chức năng của tỉnh này đều biết, nhưng rồi mọi việc “đâu lại đóng đấy”, cũng chưa một tổ chức, cá nhân nào bị xem xét, xử lý. Dư luận đang hết sức bức xúc và đặt dấu hỏi, phải chăng có lợi ích nhóm trong những gói thầu tại đây? Phóng viên báo Pháp luật Việt Nam đã nhiều lần liên lạc với văn phòng UBND tỉnh Thái Bình hẹn làm việc, nhưng cơ quan này không hề hồi âm (!).

Theo thông tin phóng viên nắm được, một số cán bộ, nhân viên của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình liên quan đến những vụ “vây” thầu diễn ra tại Ban này thuộc diện “con ông cháu cha”, phải chăng đấy cũng là lý do mà chính lãnh đạo cơ quan này đã bị nhóm nhân viên qua mặt?

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục phản ánh vụ việc.

Quốc Anh

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/ban-doc/thai-binh-nguoi-la-vao-tan-cong-so-vay-thau-336161.html