Thái Bình: Tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư thương mại tại CHLB Đức

y là ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Thận trong chuyến công tác tại CHLB Đức. Trong đó, nổi bật là sự kiện ký kết bản ghi nhớ hợp tác đầu tư giữa Sở Kế hoạch và đầu tư Thái Bình với Cơ quan Xúc tiến đầu tư - Thương mại Hannove; diễn đàn kết nối đầu tư – kinh doanh Thái Bình – Hannover.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Thận tin tưởng sẽ được đón nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp của CHLB Đức đến đầu tư thại Thái Bình.

Tiếp tục chương trình làm việc tại CHLB Đức, Đoàn công tác của tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Thận làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại thành phố Berlin. Tiếp đón và làm việc với đoàn có Tham tán công sứ Chu Tuấn Đức và các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán.

Theo Tham tán công sứ Chu Đức Tuấn, Thái Bình đang vươn lên trở thành một điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư và đang chọn cho mình một hướng đi phù hợp, tập trung vào đổi mới sáng tạo, phát triển xanh - là xu hướng của thế giới và Đức có thế mạnh. Hiện nay, Đức đang là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam ở châu Âu và là nhà đầu tư đứng thứ 18/143 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam; với lợi thế này, tỉnh Thái Bình sẽ có nhiều cơ hội để đón làn sóng FDI từ Đức.

Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức cam kết sẽ luôn đồng hành cùng tỉnh Thái Bình trong hoạt động kết nối các doanh nghiệp, tổ chức đến tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư. Đồng thời sẵn sàng phối hợp với chính quyền địa phương, các doanh nghiệp của tỉnh tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xúc tiến đầu tư, mời gọi các doanh nghiệp đầu tư vào địa phương.

Thông tin nhanh về kết quả chuyến công tác, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Mặc dù thời gian không nhiều nhưng với hỗ trợ đắc lực từ phía Đại sứ quán, Đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư với các địa phương, doanh nghiệp của Đức. Nổi bật là sự kiện ký kết bản ghi nhớ hợp tác đầu tư giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư Thái Bình với Cơ quan Xúc tiến đầu tư - Thương mại Hannove; diễn đàn kết nối đầu tư – kinh doanh Thái Bình – Hannover đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại CHLB Đức.

Những năm qua, mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Thái Bình với các đối tác nước ngoài, trong đó có CHLB Đức không ngừng được mở rộng và đạt những kết quả tích cực. Cùng với việc triển khai hiệu quả các dự án sử dụng vốn ODA của Chính phủ Đức do Ngân hàng tái thiết Đức (KfW) tài trợ, Thái Bình cũng tăng cường tìm kiếm đối tác, thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng dệt may, da giày, sản phẩm nhựa, sản phẩm kim loại, hàng thủ công mỹ nghệ sang thị trường Đức. Tuy nhiên nhìn chung kim ngạch xuất khẩu và hoạt động hợp tác vẫn chưa xứng tầm với tiềm năng, lợi thế của hai bên.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Thận tin tưởng và kỳ vọng với vai trò “cầu nối” của Đại sứ quán Việt Nam và các cơ quan, đơn vị tại CHLB Đức, tỉnh Thái Bình sẽ được đón nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp của quốc gia này đến tìm hiểu và hợp tác, đầu tư tại địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc.

Với lợi thế về vị trí địa lý, hạ tầng giao thông và nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cao và quyết tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh, Thái Bình đang đẩy mạnh hợp tác hợp tác quốc tế, mời gọi và thu hút được một số nhà đầu tư nước ngoài đến thực hiện dự án tại tỉnh.

“Thái Bình rất mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ của lãnh đạo và các thành viên Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức trong việc giới thiệu, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế của tỉnh đến với nhân dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư của Đức đến nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội tại Thái Bình. Địa phương luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư hoạt động và phát triển sản xuất kinh doanh”, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức.

Tại buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các Sở, ngành, địa phương của tỉnh đã trao đổi, đề xuất với đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức các nhu cầu cầu hợp tác trong lĩnh vực là thế mạnh của Đức và định hướng đầu tư của tỉnh Thái Bình.

Thay mặt cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, Tham tán công sứ Chu Đức Tuấn chúc mừng đoàn công tác tỉnh Thái Bình sang thăm và làm việc tại Đức; đồng thời bày tỏ sự vui mừng trước những thành quả phát triển của tỉnh trong những năm qua; tin tưởng chuyến xúc tiến đầu tư lần này của tỉnh sẽ đạt được những kết quả tốt đẹp, qua đó góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác phát triển kinh tế, thương mại giữa Thái Bình và CHLB Đức ngày càng mở rộng và phát triển.

Kim Oanh (tổng hợp)

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/thai-binh-to-chuc-nhieu-hoat-dong-xuc-tien-dau-tu-thuong-mai-tai-chlb-duc-372479.html