Thái Lan có thể tổ chức tổng tuyển cử vào đầu năm 2011

Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan ngày 2/9 cho biết Thủ tướng nước này Abhisit Vejjajiva có thể sẽ quyết định tổ chức tổng tuyển cử vào đầu năm tới.

Theo người phát ngôn, vào đầu năm 2011, Thủ tướng Abhisit và Chính phủ của ông sẽ xem xét một cách nghiêm túc việc tổ chức tổng tuyển cử. Tuy nhiên, việc tiến hành bầu cử sẽ được xem xét dựa trên 3 điều kiện tiên quyết gồm: vấn đề nghiên cứu sửa đổi hiến pháp có kết quả, nền kinh tế không bị ảnh hưởng và tình hình chính trị ổn định. Người phát ngôn cũng cho biết Chính phủ dự đoán nhiều khả năng các cuộc biểu tình có thể xảy ra trong tháng 9 và tháng 10 tới, có thể bên trong hoặc bên ngoài thủ đô Bangkok, do có nhiều ngày lễ quan trọng diễn ra trong thời gian này. Theo người phát ngôn, các đảng phái có thể tổ chức biểu tình, song phải phù hợp với luật pháp và các quy định. Trong khi đó, Nhà Vua Thái Lan Bhumibol Adulyadej ngày 2/9 đã phê chuẩn Tướng Prayut Chan-ocha làm Tư lệnh Lục quân nước này, thay Tướng Anupong Paochinda, dự kiến sẽ nghỉ hưu vào cuối tháng 9. Ông Prayut, 56 tuổi, đã đóng vai trò quan trọng trong các chiến dịch trấn áp những người biểu tình "áo đỏ", do Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD) đứng đầu, tại Bangkok hồi đầu năm nay./. Theo TTXVN

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/thai-lan-co-the-to-chuc-tong-tuyen-cu-vao-dau-nam-2011/20109/153686.vov