Thái-lan: Đánh bom ở thủ đô Băng-cốc

Theo Roi-tơ, sáng 22-5, một vụ đánh bom xảy ra tại Bệnh viện quân y Phra-mong-cút-clao, thuộc quận Rai-thê-vi ở thủ đô Băng-cốc của Thái-lan làm ít nhất 24 người bị thương.

Phó Tư lệnh cảnh sát quốc gia Thái-lan, Tướng Xri-va-ra Ran-xi-bra-ma-na-cun xác nhận vụ nổ xảy ra tại phòng lễ tân của bệnh viện là do bị đặt bom. Hầu hết những người bị thương là các sĩ quan quân đội về hưu đang chờ được cấp thuốc. Cuộc điều tra về vụ đánh bom đang được tiến hành. Hiện chưa có tổ chức nào nhận gây ra vụ đánh bom này.

Vụ đánh bom xảy ra đúng vào ngày kỷ niệm ba năm cuộc đảo chính quân sự (ngày 22-5-2014) lật đổ chính phủ được bầu cử dân chủ ở Thái-lan, kết thúc nhiều tháng bất ổn với những cuộc biểu tình kéo dài gây tắc nghẽn giao thông và làm nhiều người chết.

Áp-ga-ni-xtan: Công dân nước ngoài bị bắt cóc

Bộ Ngoại giao Phần Lan xác nhận, một công dân nước này đã bị bắt cóc trong vụ tiến công ngày 21-5 tại thủ đô Ca-bun của Áp-ga-ni-xtan.

Vụ việc diễn ra sau khi một nhóm đàn ông có vũ trang dùng súng giết hại một phụ nữ nước ngoài khi người này đi cùng vệ sĩ ở thủ đô Ca-bun. Vụ tiến công mới nhất này cho thấy tình hình an ninh bất ổn tại Áp-ga-ni-xtan vẫn diễn biến phức tạp.

Thổ Nhĩ Kỳ: Bầu Chủ tịch đảng AKP cầm quyền

Tại Đại hội bất thường với sự tham dự của gần 1.500 thành viên chủ chốt vừa qua, đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền ở Thổ Nhĩ Kỳ đã bầu Tổng thống T.Éc-đô-gan làm chủ tịch mới của đảng. Như vậy, ông Éc-đô-gan trở thành Tổng thống đầu tiên đồng thời là Chủ tịch đảng cầm quyền kể từ năm 1950.

Ông Éc-đô-gan tiếp quản vị trí người đứng đầu đảng AKP từ Thủ tướng B.In-đi-rim, đưa ông trở lại vị trí ông từng nắm giữ từ năm 2001 đến 2014, sau những thay đổi trong Hiến pháp được thông qua trong cuộc trưng cầu ý dân ngày 16-4 vừa qua nhằm mở rộng quyền lực cho Tổng thống.

Y-ê-men: Biểu tình lan rộng

Ngày 21-5, hàng nghìn người dân tại thành phố A-đen ở miền nam Y-ê-men xuống đường biểu tình, đòi thành lập Hội đồng tự quản ở vùng lãnh thổ này. Đây là cuộc biểu tình lớn thứ hai trong tháng 5 tại đây nhằm bày tỏ sự ủng hộ đối với cựu Thống đốc tỉnh A-đen A.Du-bai-đi, vừa bị Tổng thống M.Ha-đi cách chức. Chính phủ Y-ê-men đã bác bỏ yêu sách nêu trên do lo ngại gây thêm chia rẽ trong nội bộ chính quyền Y-ê-men và gián tiếp tạo thuận lợi cho quân nổi dậy Hu-thi.

Y-ê-men rơi vào hỗn loạn kể từ khi lực lượng Hu-thi và các lực lượng trung thành với cựu Tổng thống A.Xa-lê chiếm giữ nhiều vùng lãnh thổ của nước này, trong đó có thủ đô Xa-na. Tháng 3-2015, liên quân A-rập do A-rập Xê-út đứng đầu tiến hành can thiệp quân sự nhằm hỗ trợ chính phủ được quốc tế công nhận của Tổng thống M.Ha-đi. Xung đột kéo dài tại Y-ê-men đã làm hơn 7.000 người chết và hơn ba triệu người phải chạy nạn. Theo Liên hợp quốc, khoảng 70% dân số của Y-ê-men đang trên bờ vực của nạn đói.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/32946402-thai-lan-danh-bom-o-thu-do-bang-coc.html