Thái Lan đặt một chân vào chung kết AFF Cup 2016

Thái Lan sớm đặt một chân vào chung kết AFF Cup 2016 sau khi có chiến thắng 2-0 trước chủ nhà Myanmar nhờ cú đúp của tiền đạo Theerasil Dangda.

Trước trận bán kết lượt đi AFF Cup 2016 với Myanmar, đương kim vô địch Thái Lan được đánh giá cao hơn đội chủ nhà. Và thực tế dù nhận được sự cổ vũ của hơn 30.000 CĐV có mặt trên sân nhưng Myanmar không tạo được nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành của Thái Lan. Trong khi đó, nhà đương kim vô địch liên tục có những tình huống tấn công xé toang hàng phòng ngự đội chủ nhà. Thậm chí mỗi khi nhà ĐKVĐ tăng tốc là khung thành của Zi Phyo bị đặt vào trạng thái báo động đỏ.

Thái Lan đặt một chân vào chung kết AFF Cup 2016

Thi đấu với một đội hình thấp nhưng trước lối chơi tấn công đa dạng của Thái Lan, hàng phòng ngự của Myanmar để lộ ra quá nhiều khoảng trống. Sau một loạt cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ, Thái Lan có được bàn thắng mở tỷ số ở phút 23 với pha lập công của tiền đạo Theerasil Dangda. Trong tình huống này tiền đạo của Thái Lan dễ dàng nhận bóng rồi đi như chỗ không người. Dù rằng có 3-4 cầu thủ Myanmar vây quanh nhưng Dangda vẫn dễ dàng thoát xuống khoảng trống giữa cặp trung vệ sau đường chọc khe của đồng đội và tung cú sút trực diện, đưa Thái Lan dẫn trước.

Sau khi nhận bàn thua, Myanmar vẫn chủ động chơi phòng ngự số đông bên phần sân nhà. Nhưng 2 chốt chặn quan trọng nhất trong hàng thủ của Myanmar liên tiếp mắc sai lầm và thi đấu thiếu ăn ý không có khả năng hỗ trợ cho nhau.

Đến phút 56, Dangda hoàn thành cú đúp của mình trong trận đấu giúp Thái Lan vươn lên dẫn trước 2-0. Tương tự như bàn thắng mở tỷ số, ở bàn thắng này, tiền đạo của Thái Lan tiếp tục nhận bóng ở trung lộ rồi vượt qua 3 cầu thủ chủ nhà trước khi tung cú sút góc hẹp hạ gục thủ môn của đội chủ nhà.

Trong những phút cuối trận, Myanmar cũng tạo ra được vài tình huống nguy hiểm về phía khung thành của Thái Lan, nhưng các chân sút của đội chủ nhà thiếu bản lĩnh, nóng vội khi bị đẩy vào thế khó. Lần lượt Set Naing, Aung Thu… đều để trôi những cơ hội ngon ăn một cách đáng tiếc.

Với chiến thắng 2-0 trên sân của Myanmar, đoàn quân của HLV Kiatisak đặt một chân vào chơi trận chung kết AFF Cup 2016 khi được thi đấu trận bán kết lượt về trên sân nhà vào ngày 8/12 tới.

Đội hình thi đấu:

Myanmar: Zi Phyo, Min Tun, David Htan, Nanda Kyaw, Aung Kyaw, Set Naing (Lang Mang, 81’), Aung Thu, Ko Tun, Zin Lwin (Than Paing, 73’), Ko Ko Thein, Mg Lwin.

Thái Lan: Kawin Thasatchanan, Adison Promrak, Krorabit Namwiset, Kroekri Thawikan (Sirod Chatthong, 70’), Tanaboon Kesarat, Tritan Do, Pakklaw Anan *Chappuis, 75’), Sarach Yooyen, Theerthon Bunmathan, Chanathip Songkrasin (Sarawut, 80’), Theerasil Dangda.

Hoàng Nam

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tuyen-quoc-gia/thai-lan-dat-mot-chan-vao-chung-ket-aff-cup-2016-292-216389.html