Thái Lan hạ dự báo mức tăng trưởng xuất khẩu năm 2007 xuống 12,5%

Ngày 23/8, Bộ Tài chính Thái Lan đã hạ dự báo tăng trưởng xuất khẩu năm 2007, từ 13% trong dự báo trước đó xuống 12,5%, do nhu cầu toàn cầu dự đoán sẽ tăng chậm lại từ nay cho đến hết năm, cộng thêm việc đồng baht tăng mạnh khiến cho các sản phẩm của Thái Lan kém cạnh tranh hơn ở nước ngoài.

small_3210.jpg Đồng baht Thái Lan trong tháng 7 giao dịch ở quanh mức cao nhất trong 10 năm trở lại đây so với đồng USD. Giới phân tích dự báo, đồng tiền này giao dịch trong khoảng 33-34 baht đổi 1 USD trong năm nay. Việc đồng baht mạnh lên đang gây sức ép bất lợi lên xuất khẩu của nước này, bởi nó làm giảm sức cạnh tranh hàng hóa xuất khẩu của Thái Lan cũng như cắt giảm giá trị các khoản lợi nhuận thu được ở nước ngoài chuyển về nước. Tổng giám đốc Văn phòng Chính sách tài chính thuộc Bộ Tài chính Thái Lan, Pannee Sathavarodom, cho hay mặc dù Bộ Tài chính cắt giảm dự báo tăng trưởng xuất khẩu, nhưng Chính phủ vẫn giữ nguyên dự báo tăng trưởng kinh tế của Thái Lan năm 2007 ở mức 3,8-4,3% (mức thấp nhất ở khu vực Đông Nam Á). Xuất khẩu hiện chiếm tới 60% GDP của Thái Lan. Kinh tế Thái Lan thời gian qua bị ảnh hưởng không nhỏ bởi lòng tin kinh doanh sa sút và chi tiêu tiêu dùng giảm, do rối loạn chính trị kéo dài ở nước này kể từ sau vụ đảo chính lật đổ chính quyền cựu Thủ tướng Thanksin Shinawatra hồi tháng 9/2006. Theo Hiệp hội Các ngành công nghiệp Thái Lan, trong tháng 7, chỉ số lòng tin kinh doanh đã giảm xuống mức thấp nhất trong 4 năm trở lại đây là 72,7 điểm.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29115-thai-lan-ha-du-bao-muc-tang-truong-xuat-khau-nam-2007-xuong-125