Thái Lan, Indonesia mang bại tướng của Công Phượng dự SEA Games?

Có khá nhiều tuyển thủ U22 Thái Lan và Indonesia từng bị lứa U19 Việt Nam của Công Phượng đánh bại cách đây 3 năm.

Giống như U22 Việt Nam, cả U22 Thái Lan và U22 Indonesia đều chưa chốt danh sách chính thức dự SEA Games 29. Tuy nhiên đội hình của 2 đội tuyển này sẽ không có nhiều thay đổi so với cơ cấu nhân sự mà họ đã đăng ký ở vòng loại giải U23 châu Á.

Video: Công Phượng và đồng đội thắng thuyết phục U19 Indonesia năm 2014

Nhìn vào danh sách 23 tuyển thủ của U22 Thái Lan tại giải đấu diễn ra cách đây 2 tuần, người hâm mộ Việt Nam có thể nhận ra một vài cái tên rất quen. HLV Worrawoot Srimaka đã triệu tập tới 8 cầu thủ từng dự giải Hassanal Bolkiah năm 2014, giải đấu mà U19 Thái Lan đã thua U19 Việt Nam ở bán kết.

Chenrop Samphaodi, Supravee Miprathang và Chaowat Veerachat là những người đã đá chính ở trận đấu kể trên. Họ đối mặt với Công Phượng, Xuân Trường, Hồng Duy, Tuấn Anh, Tiến Dũng, Quang Hải và Tuấn Tài, những tuyển thủ U22 Việt Nam hiện tại. Ngoài ra trên ghế dự bị của U19 Việt Nam khi đó còn có Văn Toàn và Đông Triều.

Lứa U19 của Công Phượng từng thắng dễ U19 Thái Lan.

Cũng tại giải Hassanal Bolkiah cách đây 3 năm, U19 Việt Nam đã thắng cả U19 Indonesia với tỉ số 3-1. Đến SEA Games 29, Công Phượng và đồng đội nhiều khả năng sẽ gặp lại những đối thủ cũ đến từ đất nước vạn đảo. Hiện tại, trong tay HLV Luis Milla đang có trong tay 6 "bại tướng" của U19 Việt Nam là Evan Dimas, Hansamu Pranata, Dicky Indriyana, Putu Gede, Ryuji Utomo và Ilham Udin.

Việc gặp lại những đối thủ cũ chính là một phần lý do khiến bầu Đức thêm tự tin vào khả năng giành huy chương vàng của U22 Việt Nam tại SEA Games 29. Cách đây chưa lâu, vị phó chủ tịch VFF từng tuyên bố: "Đội hình hiện tại thắng Thái Lan từ 2 năm trước, từ U19 đến U21. Thế nên, vấn đề là có gì phải sợ Thái Lan, gặp họ càng thích”.

Tuy nhiên trên thực tế, Công Phượng và các đồng đội cũng từng bại trận trước các cầu thủ cùng lứa của Thái Lan và Indonesia. Tại giải U21 quốc tế năm 2016, đội U21 Thái Lan đã hạ U21 Hoàng Anh Gia Lai ở vòng bảng.

Đối thủ của các cầu thủ trẻ Phố Núi khi đó được dẫn dắt bởi HLV Issara Sritaro, hiện đang là trợ lý của HLV Worrawoot tại U22 Thái Lan. Có 6 cầu thủ U21 Thái Lan tiếp tục trụ lại đến lứa U22 chuẩn bị tham dự SEA Games, trong đó Nattawut Sombatyotha chính là người ghi bàn hạ gục U21 HAGL.

Trong khi đó ở đội hình của U22 Indonesia, người hâm mộ Việt Nam chưa thể quên cái tên Hansamu Pranata. Trung vệ này đã chơi cực hay ở 2 trận bán kết AFF Cup 2016, thậm chí còn ghi bàn để góp phần chấm dứt giấc mơ vô địch của thầy trò HLV Hữu Thắng.

Hansamu đánh đầu tung lưới Nguyên Mạnh ở bán kết lượt đi AFF Cup 2016.

Evan Dimas cũng là một nhân vật đáng chú ý. Cầu thủ được mệnh danh là Messi của Indonesia cũng là một thành viên của U19 Indonesia vô địch Đông Nam Á năm 2013, sau khi đánh bại U19 Việt Nam ở chung kêt.

Tất nhiên thành tích đối đầu trong quá khứ chỉ mang tính chất tham khảo. Sau 3 năm, những cựu tuyển thủ U19 của cả Việt Nam, Thái Lan và Indonesia đều có những sự tiến bộ nhất định và được đặt trong những tập thể khác. Do đó, Công Phượng và các đồng đội vẫn cần cẩn trọng, tập trung chuẩn bị tốt nhất cho những trận đấu tại SEA Games 29 thay vì mang theo ký ức của những chiến thắng trước đây.

U22 Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán U22 Indonesia và U22 Thái Lan ở 2 lượt trận cuối của bảng B (22/8 và 24/8).

Minh Anh

Nguồn VTC: http://vtc.vn/the-thao/thai-lan-va-indonesia-mang-bai-tuong-cua-cong-phuong-du-sea-games.1-340318.htm