Thái Lan không dễ bắt nạt Indonesia

Cách đây gần 1 tháng tại vòng loại U23 châu Á 2018, U22 Thái Lan dù có lợi thế sân nhà nhưng đã để U22 Indonesia cầm hòa 0-0 trong một trận đấu trời mưa lớn, sân ngập nước.

Lần tái ngộ ở trận mở màn bảng B SEA Games vào chiều 15-8, đội Thái Lan thêm một lần nữa thất vọng nhìn U22 Indonesia cầm hòa 1-1 trên sân Shah Alam.

Thái Lan luôn được đánh giá là ứng cử viên vô địch hàng đầu cho chiếc HCV SEA Games. Tuy nhiên, đúng như nhận định của một số chuyên gia bóng đá, lứa cầu thủ dự SEA Games năm nay của Thái Lan không được đánh giá cao và không có những ngôi sao nổi trội. Họ không thể tạo được một áp lực liên tục, xuyên suốt cả trận.

Trận hòa giữa U22 Thái Lan và U22 Indonesia (phải) khiến cục diện bảng B trở nên khó lường Ảnh: ĐỨC ANH

Trận hòa này khiến cục diện của bảng B trở nên khó đoán. Theo nữ trưởng đoàn U22 Thái Lan Watanya Wongopasi, dù U22 Việt Nam thắng đậm nhưng điều đó không ảnh hưởng nhiều đến tâm lý đội Thái Lan. "Chúng tôi sẽ thắng cả 4 trận còn lại, trong đó có trận đấu với U22 Việt Nam, để giành quyền vào bán kết!".

Trong trận cuối cùng ở lượt mở màn bảng B, U22 Campuchia thua U22 Philippines 0-2. Trong khi đó, bóng đá nữ Thái Lan thắng Myanmar 3-2.

A.Dũng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/thai-lan-khong-de-bat-nat-indonesia-20170815223811716.htm