Thái Lan 'ma mãnh' khiến Nhật Bản e dè

HLV Afshin Ghotbi nhận định, tuyển Nhật Bản phải hết sức thận trọng và đề phòng những chiến thuật đầy ma mãnh của Thái Lan khi hai đội chạm trán nhau vào ngày 6/9 tới.

Sau thất bại gây sốc 1-2 trước UAE ngay trên sân nhà ở vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á, tuyển Nhật Bản đã có mặt tại Bangkok để chuẩn bị cho cuộc đụng độ chủ nhà Thái Lan. Cũng giống như Nhật Bản, Thái Lan phải nhận trận thua cay đắng trước Saudi Arabia với tỷ số 0-1 vì những phán quyết không công bằng của trọng tài.

Cả hai đội đều đệ đơn lên FIFA để phản đối về công tác trọng tài sau loạt trận đầu tiên.

Trước Saudi Arabia, trọng tài Fu Ming người Trung Quốc từ chối một quả phạt đền của Thái Lan ở phút 30. Teerasil Dangda bị thủ môn Yasser Al Mosailem phạm lỗi trong khu vực cấm địa. Tuy nhiên, trọng tài chính chỉ cho Thái Lan được hưởng quả đá phạt trực tiếp thay vì penalty.

HLV Vahid Halilhodzic (phải) của Nhật Bản bức xúc vì các phán quyết từ trọng tài.

Đến phút 84, ông Fu Ming lại thổi còi cho chủ nhà Saudi Arabia hưởng quả 11 m ở tình huống phạm lỗi không rõ ràng của tiền vệ Sarach Yooyen (Thái Lan). Nawaf Al-Abid đã không mắc sai lầm trên chấm 11 m, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Còn Nhật Bản, họ bị cướp trắng một bàn thắng trong trận gặp UAE khi pha dứt điểm thành bàn của Takuma Asano không được công nhận. Sau trận đấu, HLV Vahid Halilhodzic không giấu được sự tức giận khi chứng kiến công tác trọng tài quá kém. Ông cho rằng, "phán quyết của trọng tài thật không thể chấp nhận".

Việc trắng tay sau loạt trận mở màn khiến Nhật Bản và Thái Lan phải quyết tâm giành trọn 3 điểm trong cuộc thư hùng vào tuần sau để tiếp tục nuôi hy vọng dự World Cup 2018.

Tuyển Nhật cần thận trọng trước Thái Lan.

Trước giờ bóng lăn, HLV Afshin Ghotbi, từng dẫn dắt đội bóng Buriram United, (Thái Lan) phân tích, Nhật Bản hoàn toàn được đánh giá cao hơn chủ nhà. Họ có kinh nghiệm thi đấu ở các giải đấu quốc tế và đó là sự khác biệt giữa hai đội.

Tuy nhiên, Thái Lan sẽ không dễ bị bắt nạt trên sân nhà.

"Cầu thủ Thái nhìn chung có kỹ thuật, thi đấu năng nổ, khỏe mạnh và nền tảng thể lực dồi dào. Do bản chất của bóng đá Thái, các cầu thủ cũng rất ma mãnh với nhiều chiêu trò như đá xấu, câu giờ", HLV Ghotbi trả lời Kyodo News qua e-mail.

Cũng theo chiến lược gia người Iran, Nhật Bản phải hết sức thận trọng trước Thái Lan vì trong bóng đá mọi thứ đều có thể xảy ra. Ngoài ra, khoảng cách trình độ giữa hai nền bóng đá Nhật Bản-Thái Lan đang tiếp tục được thu hẹp và điều này khiến cuộc đua tới tấm vé dự World Cup 2018 trở nên khó đoán hơn.

Teerasil Dangda (phải) là mũi nhọn đáng gờm của Thái Lan.

Ông Ghotbi nói tiếp, lợi thế của Thái Lan là đội hình phần lớn thi đấu cho Muanthong United FC. Điều này giúp họ hiểu ý và hợp gu trong các pha phối hợp.

Trận này, Nhật Bản phải đặc biệt chú ý đến tiền đạo Teerasil Dangda của Thái Lan. Chân sút 28 tuổi trở thành mũi nhọn đáng gờm nhất trên hàng công đại diện Đông Nam Á.

"Teerasil và Naoaki Aoyama, cựu hậu vệ U23 Nhật Bản, là những đồng đội tại Muangthong United. Và theo Aoyama, Teerasil có đẳng cấp khác biệt so với phần còn lại của tuyển Thái Lan. Chân sút này cũng có thể khẳng định giá trị tại giải J-League", Atsuo Ogura, Giám đốc thương mại và bán hàng của CLB Chonburi FC, nói.

Trận đấu giữa Thái Lan gặp Nhật Bản sẽ diễn ra lúc 19h15 ngày 6/9. Tại bảng B vòng loại cuối cùng của World Cup 2018 khu vực châu Á, Thái Lan và Nhật Bản nằm chung bảng với Australia, UAE, Saudi Arabia và Iraq.

HLV Afshin Ghotbi từng dẫn dắt San Fernando Valley, Persepolis, tuyển Iran, CLB Shimizu S-Pulse và Buriram United. Cuộc chơi trên đất Thái với HLV người Iran này chỉ kéo dài 3 tháng, khi ông bị sa thải vì những thành tích yếu kém.

Nguyên Trí (theo Bangkokpost)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thai-lan-ma-manh-khien-nhat-ban-e-de-post678874.html