Thái Lan muốn mời Hà Lan, Nhật Bản đá giải tứ hùng

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đang lên kế hoạch tổ chức một giải tứ hùng vào năm 2017, mời những đội bóng hàng đầu các châu lục gồm Nhật Bản, Hà Lan và Mexico sang tham dự.

Phó chủ tịch FAT và Giám đốc kỹ thuật Witthaya Laohakul tiết lộ điều này trên tờ Bangkok Post. Ông nói: “Chúng tôi cố gắng mời Nhật Bản để thi đấu ở giải tứ hùng. Chỉ có những đội hàng đầu châu Á mới nhận được lời mời cho sự kiện này. Nếu không phải là Nhật Bản, đó phải là Hàn Quốc. FAT cũng hy vọng Mexico sẽ nhận lời mời. Đội bóng châu Âu tham gia nhiều khả năng là Hà Lan”.

Mục tiêu của FAT là mời những đội bóng hàng đầu các châu lục đến thi đấu với tuyển Thái Lan. Những giải như thế này sẽ giúp ích rất nhiều cho thầy trò Kiatisak khi họ chạm trán với những đội có trình độ cao hơn. Chiến lược gia này từng tiết lộ mục tiêu của ông là giúp đội nhà vào top 10 châu Á trong tương lai gần.

Laohakul cho biết FAT đang khẩn trương liên hệ để mời Nhật Bản, nhưng vấn đề này đội bóng xứ mặt trời mọc thường lên kế hoạch thi đấu giao hữu từ nhiều tháng, thậm chí là năm trước. Còn nếu Mexico không nhận lời, FAT nhiều khả năng chuyển hướng sang một đội hàng đầu của khu vực Nam Mỹ.

HLV Kiatisak có kế hoạch giành 6-7 điểm ở 3 trận đấu trên sân nhà tại vòng loại World Cup trong năm 2017. Ảnh: Nation.

“Chúng tôi nhắm đến việc mời những đội hàng đầu vì FAT có ngân sách để tổ chức một giải đấu như thế. Trong mọi trường hợp, chi phí cho các đội sẽ không quá cao so với dự định”, Laohakul tiếp lời. Tuy nhiên, cơ quan quản lý bóng đá Thái Lan chưa ấn định thời gian đá giải tứ hùng. Còn địa điểm thi đấu nhiều khả năng là sân Rajamangala ở Bangkok.

Thái Lan đang tham dự vòng loại thứ 3 World Cup 2018 khu vực châu Á. Sau 5 trận đã đấu, họ đứng cuối bảng B với chỉ 1 điểm. Thầy trò Kiatisak xếp sau Saudi Arabia, Nhật Bản, Australia, UAE và Iraq.

Trong năm 2017, “Voi chiến” (biệt danh của Thái Lan) sẽ thi đấu 5 trận còn lại, trong đó có 3 trận họ đá trên sân nhà (gặp Saudi Arabia, UAE và Iraq). Theo Nationmultimedia, Kiatisak có kế hoạch cùng đội nhà giành 6 đến 7 điểm tại Rajamangala.

Việc tổ chức giải tứ hùng sẽ giúp Thái Lan có những trận cọ xát chất lượng khi đá vòng loại World Cup 2018. Xa hơn, nó giúp cho đội ĐKVĐ AFF Cup nâng cao trình độ để thi đấu tốt ở VCK Asian Cup 2019.

Trước mắt, Thái Lan đang lo sợ sẽ bị Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) phạt vì để cổ động viên đốt pháo sáng ở trận chung kết lượt về AFF Cup tối 17/12. Nhiều khả năng, họ sẽ phải thi đấu một trận trên sân nhà Rajamangla trong tình trạng không có khán giả.

Hoàng Tâm

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thai-lan-tinh-moi-ha-lan-nhat-ban-da-giai-tu-hung-post709117.html