Thái Lan “nhờ” Interpol bắt cựu thủ tướng Thặc-xỉn

Theo AP, ngày 27-5, phó Thủ tướng Thái Lan Xu-thép Thau-xu-ban (Suthep Thaugsuban) cho biết chính phủ nước này sẽ đề nghị Tổ chức Cảnh sát Quốc tế (Interpol) hợp tác bắt giữ cựu Thủ tướng lưu vong Thặc-xỉn vì cáo buộc khủng bố liên quan tới các cuộc biểu tình đẫm máu của lực lượng "áo đỏ" tại Thái Lan thời gian qua.

Theo ông Xu-thép, đề nghị hợp tác từ Interpol sẽ được gửi đi để "bất cứ quốc gia nào biết về nơi ở của ông Thặc-xỉn đều có thể thông báo cho Thái Lan để Băng Cốc xúc tiến các thủ tục dẫn độ". Trước đó, Tòa án Hình sự Thái Lan đã thông qua lệnh bắt giữ vị cựu thủ tướng này. Trong khi đó, cựu thủ tướng Thặc-xỉn nói rằng ông không bao giờ ủng hộ bất kỳ cuộc bạo lực nào và Interpol sẽ nhận ra những cáo buộc trên mang “động cơ chính trị”. Lam Anh

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/3/102/102/113419/Default.aspx