Thái Lan: Ông Thaksin sẽ kháng án

TP - Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva hôm qua yêu cầu thắt chặt an ninh ở thủ đô Bangkok sau khi hai quả lựu đạn nổ bên ngoài chi nhánh của ngân hàng lớn nhất nước này. Không có thương vong nào, theo Reuters.

Bốn quả lựu đạn đã được ném vào bốn chi nhánh của ngân hàng Bangkok Pcl đêm thứ bảy. Hai quả phát nổ, làm hỏng bốt điện thoại và phá hủy các cửa kính của ngân hàng, theo lời Thủ tướng Abhisit Vejjajiva trong chương trình gặp gỡ trên truyền hình sáng qua. Vụ việc xảy ra một ngày sau phán quyết sung công số tài sản trị giá 1,4 tỷ USD của cựu Thủ tướng Thaksin Sinawatra. Tư lệnh cảnh sát đô thành, trung tướng Santhan Chayanon nói cảnh sát cho rằng vụ tấn công có động cơ chính trị nhưng nói thêm rằng còn quá sớm để nghi ngờ nhóm nào. “Chúng tôi đồ rằng một nhóm thứ ba nào đó muốn đổ thêm dầu vào đống lửa căng thẳng giữa chính phủ và nhóm đối lập đã gây ra vụ này”, ông nói với Reuters. Ngân hàng Bangkok Pcl gần đây bị những người biểu tình chống chính phủ và ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin Sinawatra tấn công. Trong một diễn biến khác, cựu Thủ tướng Thaksin Sinawatra đang chuẩn bị kháng nghị việc Tòa Tối cao ra lệnh tịch thu số tài sản trị giá hơn 46 tỷ baht của gia đình ông, theo Bangkok Post. “Tôi đã yêu cầu các luật sư của tôi xem xét việc kháng án”, cựu thủ tướng Thái nói trên mạng xã hội Twitter. Hôm thứ sáu vừa qua, cựu Thủ tướng Thái nhắn tin cho một số người ủng hộ bày tỏ hy vọng rằng người dân “sẽ được hưởng quyền dân chủ trong vài tháng tới”. Ông không nói rõ thêm nhưng thời điểm “vài tháng tới” trùng với kế hoạch tổ chức biểu tình của Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD), cánh chính trị ủng hộ ông Thaksin. Theo Bangkok Post, phe áo đỏ sẽ tập trung những người ủng hộ vào ngày 12-3 để tổ chức biểu tình ở Bangkok ngày 14-3. Lãnh đạo đảng ủng hộ Thaksin, Puea Thai, ông Chavalit Yongchaiyudh tin rằng phán quyết của tòa án bắt nguồn từ chỉ đạo của một nhân vật quyền lực, nhưng không nêu rõ danh tính người mà ông cho là đã chỉ đạo án. -+-

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/tianyon/index.aspx?articleid=187561&channelid=5