Thái Lan: Phe "áo vàng" ra tối hậu thư với chính phủ

Sau cuộc họp ngày 18/4 tại trường Đại học Rangsit ở thủ đô Bangkok, các thủ lĩnh phe "áo vàng" do Liên minh Nhân dân vì Dân chủ (PAD) đứng đầu và những người ủng hộ đã nhất trí ra tối hậu thư yêu cầu chính phủ của Thủ tướng Abhisit Vejjajiva trong vòng bảy ngày phải giải quyết xong vấn đề liên quan tới các cuộc biểu tình chống chính phủ của phe "áo đỏ."

Phe "áo vàng" cho biết trong vòng bảy ngày tới, những người "áo vàng" trong cả nước sẽ theo dõi chặt chẽ diễn biến chính trị ở Thái Lan và bất kỳ động thái chính trị nào của phe "áo vàng" cũng sẽ đều phù hợp với hiến pháp. Nếu sau bảy ngày, chính phủ không giải quyết được vấn đề liên quan tới phe "áo đỏ," phe "áo vàng" sẽ hành động "để bảo vệ đất nước và Hoàng gia." Trước đó, phe "áo vàng" đã tuyên bố ủng hộ chính phủ liên minh do Thủ tướng Abhisit đứng đầu đồng thời phản đối việc giải tán Hạ viện. Phe "áo vàng" cũng đề nghị chính phủ giải quyết vấn đề khủng bố do lo ngại các phần tử này có thể kích động bạo lực nhằm vào phe "áo đỏ" hoặc tấn công cả những người biểu tình "áo đỏ" và nhân viên an ninh. Cuộc họp của phe "áo vàng" được bắt đầu từ sáng 18/4 với sự tham gia của các lãnh đạo then chốt và những người ủng hộ trong cả nước nhằm thảo luận cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay ở Thái Lan cũng như kế hoạch hành động, vai trò của phe "áo vàng" và chiến dịch cải cách Thái Lan. Trong khi đó, các thủ lĩnh phe "áo đỏ" và những người ủng hộ đang tập trung tại giao lộ Rathchaprasong ở thủ đô Bangkok để tiếp tục đòi Thủ tướng Abhisit giải tán Hạ viện và tổ chức bầu cử sớm. Trung tâm dự báo kinh tế thuộc trường Đại học Thương mại Thái Lan (UTCC) ngày 18/4 cho rằng cuộc biểu tình chống chính phủ của Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD) nếu kéo dài đến giữa tháng Năm tới sẽ gây tổn thất cho Thái Lan từ 1,5-2,2 tỷ USD. Theo ông Thanawat Polvichai, Giám đốc Trung tâm, việc UDD phong tỏa khu vực giao lộ Rathchaprasong, vốn là trung tâm mua sắm và du lịch lớn nhất Bangkok với nhiều siêu thị, khách sạn lớn, ngân hàng và văn phòng công ty, đã khiến hầu hết các hoạt động kinh doanh tại đây bị đình trệ. Nếu biểu tình kéo dài, không loại trừ khả năng UDD sẽ kéo tới một trung tâm kinh doanh trọng yếu khác của Bangkok là khu vực Silom vì việc phong tỏa khu vực này sẽ gây áp lực lớn đối với chính phủ. Hiện, UDD chưa phong tỏa Silom, nhưng việc chính phủ triển khai lực lượng an ninh tại khu vực này đã tác động tới niềm tin của các nhà đầu tư, khiến hoạt động đi lại và kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, ông Thanawat nhấn mạnh mức tổn thất trên chưa tính tới khả năng bùng phát bạo lực chính trị vì nếu bạo lực nổ ra, hậu quả còn lớn hơn nhiều. Ông Thanawat đề nghị chính phủ giám sát chặt chẽ hoạt động của các nhóm chính trị khác, đặc biệt là PAD, nhằm đề phòng nguy cơ xảy ra đụng độ giữa các nhóm chính trị./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/thai-lan-phe-ao-vang-ra-toi-hau-thu-voi-chinh-phu/20104/41900.vnplus