Thái Lan quyết dẹp 'thủ phủ tình dục' Pattaya

Reuters đưa tin, chính phủ Thái Lan đang nỗ lực để thay đổi hình ảnh của Pattaya – nơi thường bị du khách nước ngoài gán cho biệt danh “Thành phố tội lỗi – Sin City” hay “Thủ phủ tình dục của Thế giới”.

Pattaya đang phát động chiến dịch "Happy Zone" để xây dựng lại hình ảnh của nơi này.

Chính phủ Thái Lan đang khởi động chiến dịch mang tên “Happy Zone” vào cuối tuần để nâng cao hình ảnh cho thành phố Pattaya, nơi nổi tiếng với dịch vụ du lịch tình dục. “Happy Zone” có biểu tượng là một con cá màu xanh đang mỉm cười.

Trả lời phóng viên trên Phố Đi bộ (Walking Street) nổi tiếng với hoạt động tình dục ở Pattaya, Thống đốc Pakkaratorn Teianchai cho hay: “Tôi muốn mọi người thấy rằng chúng tôi không giống như những gì họ nói. Chúng tôi không cho phép hoạt động mại dâm ở những khu vui chơi giải trí này”.

Những cô gái ăn mặc mát mẻ ở Phố Đi bộ, Pattaya, Thái Lan.

Tuy nhiên, cách đó chưa đầy 10m, những cô gái mặc váy ngắn “mát mẻ” đang đon đả chào mời các du khách nước ngoài với giá 2.000 Baht (khoảng 60 USD). Nhiều cô gái khác được gắn mã số để khách hàng dễ dàng lựa chọn.

Những nỗ lực của chính phủ Thái Lan có thể gặp nhiều thách thức bởi dịch vụ du lịch tình dục đã kéo dài rất lâu và đóng vai trò quan trọng về mặt kinh tế ở Pattaya. Một cô gái 35 tuổi đến từ một làng ở miền Trung Thái Lan có mã số 136 nói: “Mọi người ở đây đều phải kiếm sống. Tôi có thể làm công việc bồi bàn, nhưng nếu vậy tôi sẽ không thể cho các con ăn học. Tôi muốn chúng có tương lai tốt hơn thế này”.

Theo Reuters, thực tế, du lịch tình dục không phát triển nhanh như các lĩnh vực khác của ngành du lịch Thái Lan.

Theo Chương trình Phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS (UNAIDS), năm 2014, số phụ nữ hoạt động trong ngành du lịch tình dục của Thái Lan là khoảng hơn 120.000 người. Một số báo cáo khác cho rằng con số thực tế có thể nhiều hơn gấp đôi và nhiều phụ nữ chỉ tranh thủ “làm thêm” nghề mại dâm.

Thu nhập tối thiểu của nghề mại dâm “toàn thời gian” khoảng 305 Baht/ngày, lớn hơn nhiều lần so với nhiều nghề khác, đặc biệt ở các khu vực nông thôn nghèo.

Hồi tháng trước, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha đã rất tức giận và ra lệnh tiến hành truy quét mại dâm ở Pattaya sau khi nhiều tờ báo nước ngoài đưa tin về du lịch tình dục ở Pattaya. Một số chủ sở hữu quán bar và nhân viên bán dâm đã bị phạt tiền.

“Happy Zone” là phương pháp nhẹ nhàng hơn cho thấy quyết tâm lấy lại hình ảnh Pattaya của chính phủ. Nếu hoạt động hiệu quả trên Phố Đi bộ, “Happy Zone” sẽ được nhân rộng ra các con phố khác.

Các cửa hàng, doanh nghiệp trong “Happy Zone” phải khiến khu vực này an toàn hơn. Cảnh sát tuần tra cũng được tăng cường. Các nhà chức trách còn lập cả một ứng dụng di động để cho phép du khách gọi cảnh sát khi cần thiết.

PHẠM KHÁNH (Lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/thai-lan-quyet-dep-thu-phu-tinh-duc-pattaya-post224014.info