Thái Lan: Rút bớt lực lượng an ninh tại khu vực Tòa nhà Quốc hội

(VOV) - Chiều 25/3, sau khi phiên họp hạ viện kết thúc, các lực lượng an ninh của Thái Lan bắt đầu dỡ hàng rào và các tấm bê tông ngăn đường. Giao thông quanh Tòa nhà Quốc hội trở lại bình thường.

Ngày 25/3, phiên họp Hạ viện diễn ra như thường lệ với sự bảo vệ an ninh nghiêm ngặt của quân đội và cảnh sát như ngày 24/3. Hạ nghị sĩ Đảng đối lập Vì nước Thái vẫn tiếp tục tẩy chay phiên họp hạ viện. Họ viện lý do điều động lực lượng quân đội và ngăn đường là cản trở hoạt động của phía luật pháp, chỉ có 1 hạ nghị sĩ đảng đối lập Thanusak Lekuthai tham gia phiên họp. Trước khi bước vào phiên chất vấn, ông Thanusak đã khóc và kêu gọi các bên chấm dứt cãi cọ. Trong 2 ngày qua, Hạ viện Thái Lan họp thông qua 3 văn bản pháp luật về Tổ chức viễn thông, sóng phát thanh, truyền hình và Hội đồng nông dân; chất vấn chính phủ về khủng hoảng chính trị cũng như việc điều quân đội bảo vệ Tòa nhà quốc hội . . . Thủ tướng Abhisitj giải thích việc chính phủ điều lực lượng quân đội và cảnh sát xung quanh Tòa nhà quốc hội là để bảo vệ các hạ nghị sĩ, không để lại xảy ra tình hình như tháng 10/2008 (Áo vàng bao vây Tòa nhà quốc hội...). Thủ tướng Abhisit nói: “Lực lượng an ninh này giúp chúng ta sử dụng quyền lập pháp. Tôi lại nhìn ở khía cạnh ngược lại rằng, quân đội và cảnh sát sẵn sàng bảo vệ quyền lập pháp theo cách dân chủ. Mục đích chính là ngăn ngừa thiệt hại sẽ xảy ra với người dân Thái Lan”. Phó Thủ tướng Suthep Thuagsuban thì cho rằng, các biện pháp bảo vệ an ninh là hợp lý. Ông Suthep cho biết, sở dĩ ông áp dụng biện pháp thắt chặt an ninh là do những người “Áo đỏ” tuyên bố sẽ đi theo từng bước chân thủ tướng để phản đối. Họ đã làm như thế nhiều lần và nhiều ngày . Còn ngoài nghị trường, Đảng đối lập Vì nước Thái đưa kiến nghị Tổng thư ký LHQ và Tổ chức Nhân quyền của LHQ yêu cầu áp dụng biện pháp đối với Chính phủ Thái Lan. Họ viện lý do rằng, chính phủ có các hành động có nguy cơ dẫn đến bạo lực, vi phạm nhân quyền. Về phía Đảng Dân Chủ, các hạ nghị sĩ của đảng đã đưa kiến nghị lên Chủ tịch Hạ viện yêu cầu xem xét việc phó chủ tịch thứ hai hạ viện, đại tá Aphiwan Wiriyachai lên sân khấu “Áo đỏ”. Mạng lưới cư dân Bangkok đã đưa kiến nghị lên bộ trưởng phủ thủ tướng Sathit Wongnongtoey yêu cầu các bên cùng tìm kiếm phương hướng chấm dứt mâu thuẫn. Ông Sathit nhấn mạnh lập trường không bạo lực của chính phủ. Các vụ nổ trong những ngày gần đây tại Bangkok và tỉnh Nontha Buri gây tâm lý lo lắng bạo lực gia tăng. Cuộc họp Ủy ban gìn giữ trật tự của chính phủ nhất trí tăng cường kiểm tra an ninh tại 68 điểm trong khu vực nhạy cảm. Đặc biệt tại các điểm lên xuống đường cao tốc, kiểm tra camera tại các tuyến đường tìm kiếm bằng chứng vụ bắn súng vào bộ quốc phòng. Tại cầu Phan Fah Li Las, đại lộ Ratchadamnoen trung tâm chính trị của thủ đô Bangkok, “Áo đỏ” tiếp tục chuẩn bị cho các hoạt động ngày hôm nay và đại biểu tình lưu động ngày 27/3 tới . Ông Nattawut Saikua, lãnh đạo “Áo đỏ” cho biết, hôm nay “Áo đỏ” sẽ chia thành các nhóm nhỏ đi vận động người dân Bangkok tham gia đại biểu tình ngày 27/3. Ông Nattawut cũng khẳng định không ngăn cản phiên họp Đại hội đồng Liên nghị viện thế giới IPU lần thứ 122. Tuy nhiên, ông Nattawut chưa cho biết “Áo đỏ” sẽ tuần hành theo những tuyến đường nào tại thủ đô Bangkok. Đại hội đồng liên nghị viện thế giới IPU lần thứ 122 sẽ tổ chức tại Bangkok từ ngày 27/3 - 1/4. Hôm qua, tham gia biểu tình tại cầu Phan Fah Li Las, ngoài hạ nghị sĩ Đảng đối lập Vì nước Thái còn có thành viên trong ban lãnh đạo Đảng Người Thái yêu người Thái (Thai Rak Thai). Đặc biệt, có vợ chồng cựu thủ tướng Somchai Wongsawat - em rể cựu thủ tướng Thaksin, phó chủ tịch thứ hai hạ viện Aphiwan Wiriyachai . ** Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwan cho biết, ông sẽ tham khảo ý kiến tư lệnh các lực lượng vũ trang nước này về kế hoạch triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh cho Hội nghị cấp cao lần thứ nhất của 4 nước hạ lưu sông Mê Kông. Hội nghị dự kiến diễn ra đầu tháng 4 tới tại thành phố nghỉ mát Hủa Hin, cách Bangkok khoảng 200 km về phía Nam. Bộ trưởng Prawit kêu gọi Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD) không biểu tình bên ngoài địa điểm tổ chức hội nghị. Trong một diễn biến liên quan, các quan chức Ủy ban sông Mê Kông (MRC) cho biết, Trung Quốc đã đồng ý cung cấp thông tin về mực nước sông Mê Kông và chia sẻ dữ liệu thu được từ các trạm kiểm soát của nước này đặt tại thượng nguồn, nhằm thúc đẩy những nỗ lực ứng phó với sự cạn kiệt đáng báo động của dòng sông này. Đây được xem là "tín hiệu rất tích cực", mở ra sự hợp tác mới giữa Trung Quốc với các nước ở hạ lưu nhằm giải quyết những thách thức to lớn mà các nước ven bờ đang gặp phải như vấn đề an ninh lương thực và biến đổi khí hậu./. Thanh Huyền

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/thai-lan-rut-bot-luc-luong-an-ninh-tai-khu-vuc-toa-nha-quoc-hoi/20103/138855.vov