Thái Lan sẽ xây dựng nhà máy điện hạt nhân trị giá 6 tỷ USD

Công ty Điện lực Thái Lan (EGAT), cơ quan năng lượng lớn nhất nước này vừa ra thông báo sẽ đầu tư 6 tỷ USD để xây dựng một nhà máy điện hạt nhân có công suất 4.000 MW, dự kiến bắt đầu hoạt động vào năm 2020.

small_1284.jpg Giám đốc EGAT, Kraisi Kanasuta cho biết Cơ quan này sẽ xem xét việc phát hành trái phiếu và tìm kiếm những khoản vay nước ngoài để tài trợ cho dự án đầu tư này. Ông cho rằng, mặc dù tổng chi phí đầu tư cho một nhà máy điện hạt nhân là cao, song nếu tính đến chi phí sản xuất trên một đơn vị thì lại rẻ hơn so với một nhà máy nhiệt điện. Trong bản kế hoạch mới nhất về phát triển điện năng trong thời hạn 15 năm của Chính phủ Thái Lan kéo dài đến năm 2021, lần đầu tiên Chính phủ nước này đã coi hạt nhân là một nguồn năng lượng mới. Hiện tại, 70% điện năng của Thái Lan phụ thuộc vào khí đốt, phần còn lại là từ dầu mỏ, than và thủy điện. Bộ Năng lượng Thái Lan cho rằng việc sử dụng điện năng từ hạt nhân sẽ giúp nước này giảm lượng khí thải của hiệu ứng nhà kính làm thay đổi khí hậu. Hiện tại, hàng năm, nước này sản sinh ra 240 triệu tấn khí thải nhà kính.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/28935-thai-lan-se-xay-dung-nha-may-dien-hat-nhan-tri-gia-6-ty-usd