Thái Lan: Tai nạn xe khách nghiêm trọng, 11 giáo viên chết thảm

Một vụ tai nạn xe khách nghiêm trọng xảy ra tại Thái Lan đêm 11/6 làm 11 giáo viên thiệt mạng.

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng ở tỉnh Chon Buri. (Ảnh: Bangkok Post)

Hôm nay, 12/6 – trường Koom Klao Scholar ở quận Min Buri, thủ đô Bangkok treo cờ rủ để tưởng niệm 11 thầy cô giáo thiệt mạng trong vụ tai nạn xe khách nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 9h tối (giờ địa phương) trên cao tốc Chon Buri, tỉnh Chon Buri, phía đông nam thủ đô nước này hôm qua.

Bangkok Post dẫn lời thanh tra cảnh sát Thái Lan Suphakit Kongam cho hay, nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế bị mất lái khiến lốp xe bị nổ, xe lật dẫn đến xe bốc cháy dữ dội. Những người có mặt trên xe là 15 giáo viên trường Koom Klao Scholar, trở về sau khi dự một hội thảo ở trường Min Buri (Bangkok), qua địa phận huyện Muang của tỉnh Chon Buri thì gặp nạn. Các nạn nhân chết cháy trong xe vì không thể thoát ra ngoài, 11 người thiệt mạng và 4 người khác may mắn sống sót.

Chủ tịch Hội đồng quản trị trường Koom Klao - Kritsana Konprasert là một trong số những nạn nhân thiệt mạng. Trong số 4 người may mắn sống sót có Hiệu trưởng Natchaya Kullachon, 52 tuổi – cũng là người điều khiển chiếc xe. 3 người còn lại gồm thầy giáo Siriporn Suthitham, 25 tuổi và cô giáo Niphaporn Chukaew, cũng 25 tuổi, đang mang thai và bị thương nhẹ. Perlie Bihag – 45 tuổi, giáo viên tiếng Anh bị gãy chân phải.

Anh Komthanu Konprasert – con trai của thầy Kritsana, Chủ tịch Hội đồng quản trị trường lặng đi khi tới nhận dạng thi thể cha mình tại bệnh viện Chon Buri. Anh nói trong nước mắt sẽ cố gắng thực hiện ước mơ của cha mình là phát triển trường Koom Klao Scholar trở nên vững mạnh.

Thanh tra cảnh sát Suphakit cho hay, điều tra ban đầu cho thấy xe chở các thầy cô giáo không có dấu hiệu va chạm với xe khác. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính mỗi năm có khoảng 24.000 người thiệt mạng do tai nạn giao thông trên các tuyến đường bộ ở Thái Lan và nước có tỉ lệ số người chết vì TNGT trên 100.000 dân đứng thứ hai thế giới.

Nikorn Jamnong – thành viên Ủy ban Quốc gia về Giám sát an toàn đường bộ của Thái Lan cho biết, ủy ban đang lập kế hoạch để trình chính phủ các biện pháp nhằm đưa ra các biện pháp cải cách, thiết lập an toàn đối với giao thông đường bộ nước này.

Hương Mai (Theo Bangkok Post)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/thai-lan-tai-nan-xe-khach-nghiem-trong-11-giao-vien-chet-tham-d154081.html