Thái Lan thắt chặt an ninh trước Hội nghị ASEAN

Thái Lan đã bắt đầu triển khai kế hoạch toàn diện nhằm đảm bảo an ninh cho Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 15 từ ngày 23-25/10.

Ngày 20/10, Thái Lan đã bắt đầu triển khai kế hoạch toàn diện nhằm đảm bảo an ninh cho Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 15 và các hội nghị liên quan dự kiến diễn ra tại Hua Hin và Chaam từ ngày 23-25/10 tới. Quyền Tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, Tướng Pateep Tanprasert cho biết cùng với việc thực thi Luật an ninh nội địa tại khu vực tổ chức hội nghị, việc triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Khoảng 4.000 nhân viên an ninh hỗn hợp đã được điều động làm nhiệm vụ bảo vệ các khu vực tổ chức hội nghị. Trong khi đó, hàng nghìn cảnh sát và binh sĩ quân đội cũng được đặt trong tình trạng sẵn sàng triển khai khi cần thiết. Sáng 20/10, tại khách sạn Dusit Hua Hin, nơi sẽ diễn ra các hội nghị quan trọng, an ninh đã được thắt chặt với sự hiện diện của hàng trăm nhân viên an ninh, chó nghiệp vụ, máy phát hiện chất nổ và các thiết bị dò phá bom, mìn. Tướng Pateep cho biết ông chưa nhận được thông báo từ các thủ lĩnh của Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD) về việc phong trào "áo đỏ" dự định kéo đến Hua Hin để trao cho các nhà lãnh đạo khu vực bức thư lên án chính phủ Thái Lan đàn áp người biểu tình hồi tháng 4 vừa qua. Tuy nhiên, ông khẳng định lực lượng an ninh sẽ giám sát chặt chẽ mọi động thái của phong trào này nhằm loại bỏ mọi nguy cơ gây mất trật tự tại khu vực diễn ra hội nghị./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/thai-lan-that-chat-an-ninh-truoc-hoi-nghi-asean/200910/21202.vnplus