Thái Lan thông qua hai gói kích thích kinh tế

Sau khi chính phủ mới Thái Lan thông qua hai kế hoạch cả gói nhằm thúc đẩy nền kinh tế đang trì trệ của nước này, giới kinh doanh Thái đã bày tỏ các phản ứng ủng hộ đầu tiên, theo tờ Bangkok Post.

tl66 Paiboon Nalintarangkul, chủ tịch Tisco Securities Plc, nói kinh tế Thái có thể tăng trưởng từ 4,5-5% năm nay nếu hai gói kích thích này được thực hiện hiệu quả, với điều kiện chính phủ giữ được sự ổn định chính trị và duy trì mức giảm lãi suất ngân hàng. Trong điều kiện đó, Prasarn Trairattanakul, chủ tịch Kasikornbank, dự báo vốn đầu tư nước ngoài có thể chảy vào Thái. Theo The Nation, hai gói kế hoạch kích thích kinh tế được Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Surapong Suebwonglee thông báo ngày 4-3. Gói kế hoạch thứ nhất gồm các biện pháp kích thích kinh tế trị giá 42 tỉ baht (khoảng hơn 1,3 tỉ USD) để điều chỉnh thuế nhằm thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6% năm 2008 so với mức tăng trưởng khiêm tốn 4,8% trong năm 2007. Theo đó, người dân Thái Lan có mức thu nhập dưới 20.000 baht (khoảng 632 USD/tháng) sẽ không phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Kế hoạch cả gói cũng miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong ba năm đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ có mức thu nhập dưới 1,2 triệu baht/năm. Theo thư ký thường trực Bộ Tài chính Suparu Kawatku, các biện pháp điều chỉnh thuế này có hiệu lực ngay từ 1-1-2008. Gói biện pháp thứ hai, theo The Nation, nhắm vào việc hỗ trợ nông dân và người dân sống ở vùng xa. Theo đó, chính phủ sẽ lập quĩ thôn xóm và các ngân hàng nhân dân, cho hoãn nợ nông nghiệp. Kế hoạch trên được đưa ra sau khi chính phủ quyết định bãi bỏ các chính sách kiểm soát tiền tệ vào ngày 29-2. Các chuyên gia cho rằng sự phục hồi nhanh chóng của tăng trưởng kinh tế của Thái Lan sẽ là phép thử quan trọng đối với chính phủ mới, vốn gồm những người gần gũi với cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra, từng bị cáo buộc tham nhũng và làm dụng quyền lực để thu lợi. Liên quan đến ông Thakisn, The Financial Times hôm qua cũng cho biết ông đã khước từ lời mời làm cố vấn kinh tế của Bộ trưởng Tài chính Thái Surapong Suebwonglee vì: "Nếu tôi giúp chính phủ, tôi sẽ tạo ra nhiều vấn đề hơn là tôi có thể giải quyết".

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29676-thai-lan-thong-qua-hai-goi-kich-thich-kinh-te