Thái Lan thông qua luật xét xử vắng mặt các chính trị gia

Hôm qua 14-7, Hội đồng Lập pháp quốc gia Thái Lan (NLA) - Quốc hội Thái Lan đã thông qua luật cho phép tòa án nước này xét xử vắng mặt đối với các chính trị gia nhằm ngăn chặn hoặc vô hiệu hóa việc các cá nhân này trốn ra nước ngoài để đợi cho hết thời hạn truy tố.

Theo luật mới, thời hạn truy tố các chính trị gia sẽ không tính thời gian các cá nhân này trốn ra nước ngoài. Bên cạnh đó, luật mới cũng điều chỉnh lại quy trình tố tụng hình sự đối với các chính trị gia, cho phép tòa án tham gia vào việc điều tra thu thập chứng cứ chống lại bị cáo thay cho việc này trước nay được cơ quan công tố tiến hành.

Luật mới này là 1 trong 10 luật mới được sửa đổi và bổ sung từ bản Hiến pháp Thái Lan năm 2017 và được chính quyền của Thủ tướng Prayuth Chan-ocha tuyên bố là rất cần thiết đối với Thái Lan để đảm bảo nền chính trị ổn định tại nước này cho tới thời điểm diễn ra cuộc bầu cử vào năm tới.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/thai-lan-thong-qua-luat-xet-xu-vang-mat-cac-chinh-tri-gia/734707.antd