Thái-lan với Hội nghị cấp cao ASEAN 15

ND-Thủ tướng Thái-lan Abhisit Vejjajiva đã dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ nước này tiến hành kiểm tra về công tác chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao ASEAN 15. Tuyên bố trước giới báo chí, ông Abhisit khẳng định, nước chủ nhà đã chuẩn bị sẵn sàng để Hội nghị cấp cao ASEAN 15 diễn ra tốt đẹp, trước khi bàn giao cho Việt Nam đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2010.

Hội nghị cấp cao (HNCC) ASEAN 15 sẽ được tổ chức tại hai địa điểm, gồm huyện lỵ huyện Cha-am, tỉnh Phết-cha-bu-ri và huyện lỵ huyện Hủa Hỉn ở tỉnh Pra-chuộp Khi-ri Khản. Bảo đảm an ninh cho HNCC là nhiệm vụ hàng đầu, được nước chủ nhà đặt ra. Cùng với việc chuẩn bị nội dung nghị sự và các hoạt động hỗ trợ khác, Thái-lan muốn tổ chức thành công HNCC lần này với hy vọng cải thiện hình ảnh đất nước từng bị ảnh hưởng tiêu cực bởi những vụ lộn xộn xảy ra trong những năm gần đây, thậm chí đã phá hỏng HNCC ASEAN tại TP Pát-tay-a hồi tháng 4 vừa qua. Tất cả các nhà lãnh đạo cấp cao ASEAN, gồm mười nước và sáu đối tác đối thoại (gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và NewZealand) đã xác nhận tham dự hội nghị. Để bảo vệ trật tự và an ninh cho HNCC ASEAN 15, Chính phủ Thái-lan đã áp dụng Luật An ninh nội địa (ISA) tại khu vực Cha-am và Hủa Hỉn từ ngày 12 đến 27-10. Ngoài ra, trung tâm an ninh tại khu vực diễn ra hội nghị và tại Thủ đô Băng-cốc đã được thành lập. Tại Thủ đô Băng-cốc, ISA được áp dụng từ ngày 15 đến 25-10 nhằm duy trì luật pháp và trật tự trước khả năng nổ ra các cuộc biểu tình chống chính phủ của phe "áo đỏ" Mặt trận Dân chủ chống độc tài (UDD). UDD đã thông báo kế hoạch hành động "tháng mười đỏ", gồm hai cuộc biểu tình diễn ra ngày 12 và 17-10 vừa qua và một cuộc biểu tình lớn khác sẽ được tổ chức vào ngày 24-10 tới. Nhằm tăng cường an ninh, Chính phủ Thái-lan quyết định tiếp tục gia hạn tình trạng thiết quân luật thêm ba tháng tại ba tỉnh cực nam là Y-a-la, Na-ra-thi-vát và Pát-ta-ni (giáp biên giới với Malaysia) có hiệu lực từ ngày 20-10 đến ngày 19-1-2010. Chính phủ cũng thu hồi lệnh thiết quân luật tại bốn huyện ở tỉnh Song-cla (giáp ba tỉnh nói trên) và thay thế bằng ISA, đồng thời thiết lập một trung tâm khiếu nại ở các tỉnh phía nam dưới sự giám sát của Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng, ông Xa-thít Vong-nông-teo-i để nhận thông tin từ người dân địa phương nhằm ngăn chặn bạo lực ở các tỉnh cực nam. Cùng với việc áp dụng ISA, quân đội Thái-lan thực hiện kế hoạch an ninh mang tên "Cha-am - Hủa Hỉn 521". Theo đó, triển khai 18 nghìn binh sĩ từ ba trung đoàn bộ binh của Quân khu I và một số đơn vị chiến đấu đặc biệt từ bộ binh, hải quân cùng một số đơn vị đổ bộ đường không của không quân bảo vệ an ninh vòng ngoài và đề phòng sự cố. Bộ trưởng Quốc phòng Thái-lan, Tướng Pra-vít Vông-xu-vôn cho biết, hai khu vực diễn ra hội nghị và Thủ đô Băng-cốc được coi là "nguy hiểm" trước mối đe dọa của các cuộc biểu tình chống chính phủ. Việc áp dụng ISA cho phép binh sĩ rộng tay hành động nhằm kiểm soát tình hình tốt hơn, nếu có biểu tình xảy ra. Ngoài ra, Băng-cốc còn có kế hoạch bố trí hàng nghìn cảnh sát chống bạo động, cảnh sát giao thông, bảo vệ... để duy trì an ninh trật tự và hướng dẫn giúp đỡ vòng ngoài trong thời gian các đại biểu đến dự hội nghị. Các lái xe sống trong khu vực được tăng cường an ninh phải lấy thẻ đi lại, xe ô-tô từ bên ngoài, khách du lịch, các loại xe tải bị hạn chế đi vào khu vực. Thái-lan cũng đã hoàn thành việc chuẩn bị điều kiện vật chất cho hội nghị. Các địa điểm diễn ra HNCC, các cuộc họp liên quan, các địa điểm tiếp đón và nơi ăn ở của các nhà lãnh đạo ASEAN và đối tác đối thoại tại Cha-am và Hủa Hỉn đã sẵn sàng. Bệnh viện Trung tâm ở Hủa Hỉn cũng sẵn sàng làm nhiệm vụ, mười đội y tế lưu động đã được thành lập để phục vụ hội nghị. Tại HNCC ASEAN 15, các nhà lãnh đạo ASEAN sẽ ký kết ít nhất 20 văn kiện. Trong đó, có Hiệp định ưu đãi và miễn trừ ASEAN, Bản ghi nhớ về thành lập Trung tâm ASEAN-Trung Quốc để thúc đẩy thương mại, dịch vụ và du lịch... Chương trình nghị sự của hội nghị gồm hàng loạt vấn đề: an ninh lương thực, an ninh năng lượng, năng lượng thay thế, quản lý thiên tai và biến đổi khí hậu, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, chất lượng và an toàn thực phẩm, ra mắt Ủy ban liên chính phủ ASEAN về nhân quyền... Thái-lan đã đề xuất các nhà lãnh đạo ASEAN bàn về giáo dục nhằm đẩy mạnh và nâng cao nhận thức về cộng đồng giữa các công dân ASEAN và giải quyết tranh chấp trong khu vực. Nhân dịp này, Bộ Ngoại giao Thái-lan mở cuộc triển lãm tranh về ASEAN và chính thức phát hành cuốn sách ASEAN-Chân dung một cộng đồng. ASEAN-Chân dung một cộng đồng, do Cục ASEAN, Bộ Ngoại giao Thái-lan biên soạn. Cuốn sách giới thiệu khái quát về nghệ thuật, văn hóa, kinh tế, xã hội đặc sắc và các điểm mốc của các nước thành viên ASEAN cùng chân dung của mười nhà lãnh đạo ASEAN. Cuốn sách sẽ là quà tặng chính thức các vị lãnh đạo tại hội nghị. Khảo sát tình hình chuẩn bị hội nghị, Tổng thư ký ASEAN, Tiến sĩ Xu-rin Pít-xu-văn cho biết, Thái-lan đã chuẩn bị tốt các mặt, sẵn sàng chào đón các nhà lãnh đạo từ các nước ASEAN và các đối tác đối thoại đến dự HNCC ASEAN 15 diễn ra từ ngày 23 đến 25-10. Bài và ảnh: BÙI CĂN Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái-lan

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=159605&sub=82&top=45