Thái Minh Lượng được tôn vinh tại LHP Pusan

LHP Quốc tế Pusan năm nay sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 15/10. Tại đây, đạo diễn Đài Loan Thái Minh Lượng sẽ được tôn vinh là Nhà làm phim châu Á của năm.

Trong hơn 3 thập niên qua, phim của Thái Minh Lượng đã khai phá những lĩnh vực mới mẻ và khắc phục được những hạn chế của nền công nghiệp điện ảnh. “Sự tận tụy làm phim trong 30 năm của ông đã tạo ảnh hưởng tới nền điện ảnh châu Á và có những đóng góp đáng kể trong việc làm nổi bật nền điện ảnh châu lục trên toàn cầu”. Thái Minh Lượng sinh ra ở Malaysia, nổi tiếng với phim Vive L’Amour (giải Sư tử Vàng tại LHP Venice năm 1994) và với phim The River (giải Gấu Bạc và giải Đặc biệt của ban giám khảo tại LHP Quốc tế Berlin năm 1997). Nhà làm phim 52 tuổi này còn đoạt giải với nhiều tác phẩm điện ảnh khác. Ông được coi là nhân vật hàng đầu trong “Làn sóng Mới thứ hai’ ở Đài Loan vào thập niên 90 của thế kỷ trước (Làn sóng Mới thứ hai là trào lưu của một nhóm đạo diễn Đài Loan với những bộ phim miêu tả hiện thực và đầy cảm thông với cuộc sống). Tuấn Vĩ

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/133n20100903065530017t0/thai-minh-luong-duoc-ton-vinh-tai-lhp-pusan.htm