Thái Nguyên: 3 em bé chào đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm

Sáng 4/12/2016, 3 em bé đầu tiên đã chào đời bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm tại Bệnh viện A Thái Nguyên. Đây cũng là 3 em bé đầu tiên ra đời nhờ kỹ thuật này tại khu vực trung du miền núi phía Bắc.

7h sáng gia đình anh chị Chu Thị Huyền, Dương Mạnh Cường (trú tại Đại Từ, Thái Nguyên), đón cặp song sinh sau 14 năm mong đợi. Hai bé song sinh 1 trai, 1 gái. Bé trai nặng 2,8 kg và bé gái nặng 2,7 kg. Đến 8h cùng ngày, gia đình anh chị Đặng Văn Bắc và Trần Thị Diện (cũng trú tại Đại Từ, Thái Nguyên), đón bé gái nặng 3,1 kg.

Hai em bé chào đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm ở Thái Nguyên

Hai ca mổ được thực hiện bởi GS. TS. Nguyễn Viết Tiến- Thứ trưởng Bộ Y tế và các bác sĩ Bệnh viện A Thái Nguyên. Thứ trưởng đã đánh giá rất cao sự nỗ lực của tập thể y, bác sĩ Khoa Hỗ trợ sinh sản - Bệnh viện A Thái Nguyên và tin tưởng Bệnh viện A Thái Nguyên sẽ chuyển giao và thực hiện được nhiều kỹ thuật cao khác.

BS CK II. Hà Hải Bằng – Trưởng khoa Hỗ trợ sinh sản – Phó giám đốc bệnh viện cho biết, toàn thể các thầy thuốc của bệnh viện đều rất vui mừng, phấn khởi khi 3 em bé đầu tiên chào đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm tại bệnh viện. Bệnh viện vẫn đang tiếp tục tiến hành làm những kỹ thuật sâu ở tuyến cuối, để người dân có điều kiện điều trị tại địa phương.

Sự kiện đánh đấu bước tiến mới vô cùng quan trọng của bệnh viện trong việc khẳng định vị trí trong điều trị vô sinh - hiếm muộn của một bệnh viện Chuyên khoa Phụ sản – Nhi khu vực trung du miền núi phía Bắc. hành công này sẽ là động lực cho Bệnh viện A Thái Nguyên tiếp tục cố gắng, không ngừng nâng cao trình độ, chuyên môn, y đức, góp phần nâng cao tỷ lệ thành công của thụ tinh trong ống nghiệm, mở ra hy vọng cho các bệnh nhân hiếm muộn trong tỉnh Thái Nguyên nói riêng và khu vực trung du miền núi phía Bắc nói chung.

Hà Nguyên

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/thai-nguyen-3-em-be-chao-doi-bang-phuong-phap-thu-tinh-trong-ong-nghiem-46161.html