Thái Nguyên: Lộ nhiều bất cập khi cải tạo vỉa hè 8 tuyến phố

TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đang gấp rút làm lại vỉa hè của 8 tuyến phố khu vực trung tâm. Tuy nhiên, việc làm lại vỉa hè đã bộc lộ quá nhiều bất cập.

Mới đây, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đã quyết định đầu tư trên 70 tỷ đồng cải tạo, chỉnh trang vỉa hè 8 tuyến phố khu vực trung tâm gồm: Đội Cấn, Hoàng Văn Thụ, Lương Ngọc Quyến, Cách Mạng Tháng Tám, Hùng Vương, Bắc Kạn, Phan Đình Phùng và Nha Trang.

Công trình được chia làm 11 gói thầu do ban Quản lý dịch vụ công ích đô thị TP.Thái Nguyên làm chủ đầu tư, công ty CP Xây dựng số 10 tổ chức tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật. Tuy nhiên, dự án đã bộc lộ quá nhiều bất cập khi chưa hoàn thiện.

Tám tuyến phố tại TP.Thái Nguyên đang được cải tạo lộ nhiều bất cập.

Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Tổng giám đốc công ty Cổ phần nước sạch Thái Nguyên đồng quan điểm khi cho rằng, dưới vỉa hè các tuyến phố là cả hệ thống đường ống dẫn nước, tuyến cáp quang… việc láng một lớp bê tông xi măng phía dưới, thêm lớp gạch dày bên trên kiên cố, lại không có đường xuống khắc phục sự cố; giả sử hệ thống đường ống bị hỏng, việc sửa chữa rất tốn kém, trả lại mặt bằng nguyên trạng rất khó khăn.

Chưa kể, tại nhiều tuyến phố, hệ thống thoát nước cũng nằm dưới vỉa hè mới. Đơn vị thi công đổ luôn cả lớp bê tông xi măng dày hàng chục cm lên trên. Điều này khiến nhiều người nghi ngại, sau vài trận mưa lớn gây ngập úng, cống tắc vì rác, bùn đất không biết làm thế nào để nạo vét hay lại đào bới vỉa hè?!

Tương tự, trên tuyến phố Hoàng Văn Thụ, 1 trong 8 tuyến phố được TP thay vỉa hè mới đợt này cũng chồng luôn với dự án hạ ngầm điện từ nguồn vốn WB (Ngân hàng Thế giới) - dự kiến sẽ triển khai cuối năm nay, khiến nhiều người lo ngại về sự lãng phí.

Thế Anh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/thai-nguyen-lo-nhieu-bat-cap-khi-cai-tao-via-he-8-tuyen-pho-a332543.html