Thái Nguyên: Vì sao một hộ dân xây tường chặn đường dân sinh?

Sự việc hy hữu xảy ra tại xóm Quân Cay, xã Phúc Thuận, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên gây bức xúc dư luận những ngày vừa qua.

Theo tìm hiểu, đoạn đường dân sinh trước đây là đường đi vào nhà 9 hộ dân và vào khu sản xuất của người dân trong xóm. Nhưng từ năm 2023, dự án xây dựng đường liên kết vùng nối từ đường vành đai 5 đi cắt ngang đường dân sinh và hạ sâu khoảng 4 dẫn tới đường xóm Quân Cay tạm thời bị chia cắt. Vì vậy hiện chỉ còn hộ Phạm Văn Nguyên (sinh năm 1972) đi lại, còn các hộ khác bắt buộc phải đi theo đường khác.

Tuyến đường liên kết vùng đang xây dựng cắt ngang đường xóm Quân Cay đã tồn tại từ trước năm 1990. Ví trí (mũi tên) ông Nguyễn Văn Xuân tự ý xây dựng trái phép chặn đường dân sinh kết nối với đường liên kết vào tháng 2/2024. Ảnh: Toán Nguyễn.

Đầu tháng 2/2024, gia đình ông Nguyễn Văn Xuân tự ý xây 2 tường bịt kín đường dân sinh. Một đoạn ngăn giữa đường dân sinh với phần tiếp giáp đường liên kết vùng; đoạn thứ 2 cách đoạn 1 chừng 50m và cách cổng nhà ông Nguyên khoảng 5m theo hướng bên phải.

UBND xã Phúc Thuận đã cử cán bộ kiểm tra, đến ngày 3/4 thì ra thông báo kết luận số 27/TB-UBND; khẳng định ông Xuân tự ý xây dựng tường rào cố định bằng gạch bịt tuyến đường dân sinh xóm Quân Cay ra đường liên kết vùng. Yêu cầu ông Xuân phải phá dỡ tường rào hoàn trả lại hiện trạng ban đầu sau 7 ngày. Phải đến ngày 18/4, sau khi bị UBND xã Phúc Thuận nhắc nhở thì ông Xuân mới tháo gỡ 2 đoạn tường chắn nêu trên.

Ông Xuân (áo trắng) và người xây tường rào chắn ngang đường vào ngày 28/4. Ảnh: BĐ.

Nhưng đến ngày 28/4, ông Xuân lại xây một bức tường khác cách cổng nhà ông Nguyên khoảng 5m về phía bên trái và bịt kín hoàn toàn lối đi của gia đình này. Sau đó lãnh đạo UBND xã Phúc Thuận đã làm việc và yêu cầu ông Xuân phải theo phá dỡ hàng rào xây trên đường dân sinh. Lần này ông Xuân không thực hiện theo yêu cầu của xã Phúc Thuận, mà chỉ phá một phần đủ lối cho xe máy có thể đi lại ra vào nhà ông Nguyên.

Ông Nguyễn Văn Xuân cho rằng, phần đường đi vẫn thuộc đất nhà mình và có trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên việc ông lấy lại đất là không vi phạm. Trước đây ông nhường cho mọi người đi chung, nhưng hiện giờ phần lớn các hộ dân đã đi đường khác nên ông lấy lại.

Ông Xuân mở lối chỉ vừa xe máy đi lại được sau khi có yêu cầu của lãnh đạo UBND xã Phúc Thuận. Ảnh: Toán Nguyễn.

Tuyến đường dân sinh hiện hữu từ những năm 1990

Hiện tại đường dân sinh là tuyến đường duy nhất mà gia đình ông Phạm Văn Nguyên đi lại với bên ngoài, do phần giáp với đường liên kết chưa được kết nối. Việc bị chặn đường khiến các con của ông có xe ô tô nhưng không thể về được nhà và phải đi gửi nhờ nhà hàng xóm. Thậm chí ngày 28/4 khi bị ông Xuân xây bịt kín, gia đình ông còn không có đường đưa cháu đi học, mọi người đi làm về còn không vào được nhà.

Ông Nguyên cho biết: Gia đình tôi đã sinh sống ở đây từ năm 1990, từ đó đã sử dụng con đường dân sinh này để đi lại. Đầu tiên chỉ là đường nhỏ trên bờ ao nhà ông Xuân, sau là đường đất và tới năm 2017 mới được nhà nước làm đường bê tông. Giờ ông Xuân xây chặn đường đã làm đảo lộn cuộc sống của gia đình, mong lãnh đạo các cấp và cơ quan chức năng giải quyết, trả lại đường dân sinh vốn có để có thể đi lại bình thường.

Ông Phạm Văn Nguyên (áo đen) mong muốn các cấp, cơ quan chức năng giải quyết trả lại đường dân sinh cho người dân. Ảnh: Tuấn Tú.

Theo tìm hiểu của phóng viên, những người dân đang sinh sống tại xóm Quân Cay cho hay, từ những năm 1970 đã có đường mòn được hình thành đi qua sát nhà ông Xuân bây giờ. Khi đó người dân sử dụng để gánh lúa, gánh hàng và đi rừng. Còn đoạn đường nối vào tới cổng nhà ông Phạm Văn Nguyên được hình thành từ khoảng năm 1990, mặt đường cơ bản là thuộc phần đất ao của nhà ông Xuân đã lấp đi trước đó.

Ông Ôn Minh Long, hàng xóm ở sát với đất nhà ông Xuân và ông Nguyên kể lại: Sau khi lấy vợ thì tôi chuyển tới đây ở riêng vào năm 1989, từ đó đã có đường dân sinh rồi và đi trên bờ ao của nhà ông Xuân. Sau đó ông Xuân có san lấp ao thì chủ động mở rộng mặt đường ra như ngày nay, đồng thời không cho người dân đi lại qua đường mòn sát nhà phía trên nữa. Khoảng những năm 2013, ông Xuân cũng đã xây hàng rào phía trong và ngăn cách hoàn toàn với đường dân sinh. Đến năm 2017, tuyến đường được Nhà nước đầu tư làm bê tông, các hộ dân cùng đóng góp hơn 1 triệu đồng, hiến 1 phần đất và đóng góp ngày công để tạo ra con đường bê tông của ngày hôm nay.

Ông Minh Long chỉ cho phóng viên hàng rào nhà ông Xuân được xây dựng cách đây khoảng 10 năm, tức trước thời điểm năm 2017 Nhà nước làm đường bê tông cho người dân. Ảnh: Tuấn Tú.

Chính quyền xã có quyết liệt?

Ngày 4/5, làm việc với phóng viên, ông Đỗ Công Hanh, Chủ tịch UBND xã Phúc Thuận thông tin: Việc ông Nguyễn Văn Xuân tự ý xây dựng hàng rào trên đường dân sinh đều được UBND xã thành lập tổ kiểm tra, lập biên bản xử lý. Ông Xuân xây 2 bức tường chắn trên đường vào tháng 2/2024 đã bị yêu cầu tháo dỡ, hoàn trả lại mặt đường.

Ngày 28/4, ông Xuân lại xây tường rào vào đoạn dưới, lãnh đạo UBND xã đã làm việc và yêu cầu ông Xuân tháo dỡ bức tường, nhưng ông Xuân cho rằng việc đoạn đường phía dưới vẫn là đất có trong giấy chứng nhận quyền sử dụng. Sau đó thì ông Xuân đã dỡ 1 phần vừa lối đi, chứ nhất quyết không chịu tháo dỡ bức tường.

Phóng viên Đại Đoàn Kết (áo tối màu) làm việc với ông Đỗ Công Hanh, Chủ tịch UBND xã Phúc Thuận. Ảnh: Tuấn Tú.

Theo ông Hanh, sau khi kiểm tra lại trích lục bản đồ năm 1992 thì không thể hiện có đoạn đường chạy vào thửa đất nhà ông Phạm Văn Nguyên, nhưng việc tuyến đường dân sinh đã tồn tại từ rất lâu và đã được Nhà nước đầu tư đường bê tông là thực tế. Còn phần đoạn đường vẫn nằm trong giấy chứng nhận quyền sử đất nhà ông Xuân, có thể lý do là: công tác đo đạc ngày xưa làm thủ công nên có nhầm lẫn; có sự biến động về đất đai nhưng công tác chỉnh lý số tờ, số thửa không kịp thời… Hiện xã Phúc Thuận đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn làm rõ những vấn đề liên quan, đồng thời rà soát lại các văn bản để làm rõ việc hiến đất, chuyển đổi đất của gia đình ông Xuân có hay không?

Lãnh đạo xã Phúc Thuận cũng khẳng định việc tự ý xây hàng rào chắn đường dân sinh là không đúng pháp luật. Khi được hỏi về lộ trình giải quyết vụ việc xây tường rào trên đường dân sinh, ông Đỗ Công Hanh nói rằng sẽ giải quyết dứt điểm vụ việc trong tuần tới (tức từ ngày 6 - 10/5/2024) và sẽ có thông báo công khai.

Toán Nguyễn - Tuấn Tú

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/thai-nguyen-vi-sao-mot-ho-dan-xay-tuong-chan-duong-dan-sinh-10279200.html