Thái Nguyên: Xe ô tô chở gia đình rơi xuống suối, 2 người chết, 2 người mất tích

Ông Mông Đình Cường thông tin: “Ngay sau đó, người dân đã báo cáo đến lực lượng chức năng. Nhận được tin báo, chính quyền xã Lam Vỹ đã có mặt tại hiện trường, trục vớt thi thể người bị nạn”.

Theo phản ánh của người dân, vào khoảng 00h ngày 8/7, có một gia đình đi xe ô tô 4 chỗ từ xã Lam Vỹ đến trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, Thái Nguyên. Khi đi qua cầu tràn (ngầm tràn) thuộc xã Linh Thông thì không may bị tai nạn, chiếc xe chở cả gia đình bị rơi xuống suối, khiến 4 người trong gia đình tử vong, mất tích.

Khu vực người dân phát hiện thi thể nạn nhân.

Ông Mông Đình Cường - Chủ tịch UBND xã Lam Vỹ, huyện Định Hóa, Thái Nguyên xác nhận có vụ việc như người dân phản ánh xảy ra trên địa bàn và khi đó, khoảng 7h ngày 8/7, người dân trong xã phát hiện thi thể hai bố con ở suối Lam Vỹ - Linh Thông địa bàn của xã.

Ngoài ra, ông Mông Đình Cường cũng thông tin: “Ngay sau đó, người dân đã báo cáo đến lực lượng chức năng. Nhận được tin báo, chính quyền xã Lam Vỹ đã có mặt tại hiện trường, trục vớt thi thể người bị nạn.

Đến đầu giờ chiều 8/7, người nhà của nạn nhân đến nhận thi thể. Đồng thời, biết được vụ việc xảy ra tại xã Linh Thông, hai bố con bị trôi theo con suối về đây, cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 8km”.

Hai nạn nhân được người dân đưa lên bờ.

Bên canh đó, ông Mông Đình Cường cũng cho biết: “Danh tính các nạn nhân được xác định là anh Lý Hải Lân (33 tuổi - cán bộ Hạt kiểm lâm huyện Phú Bình - Thái Nguyên) và con trai là Lý Trung Dũng (4 tuổi). Nhưng đến nay chị Phạm Thị Huế (32 tuổi- vợ anh Lân) cùng con trai lớn Lý Hải Phong (8 tuổi) mất tích chưa được tìm thấy”.

Còn ông Lưu Tiến Thành - Chủ tịch UBND xã Linh Thông, huyện Định Hóa, Thái Nguyên thông tin: “Trước đó, vào tối ngày 7/7, trên địa bàn xã có mưa lớn, có thể xe ô tô đi qua cầu tràn đã bị lũ cuốn trôi.

Chúng tôi đang trục vớt chiếc xe ô tô bị nạn lên bờ. Tuy nhiên, hai mẹ con không còn ở trong xe. Chúng tôi đang phối hợp với lực lượng chức năng để tìm kiếm thi thể hai người còn mất tích này”.

Tân Trường

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/thai-nguyen-xe-o-to-cho-gia-dinh-roi-xuong-suoi-2-nguoi-chet-2-nguoi-mat-tich-post231513.info