Thảm án Lào Cai 4 người chết: Đòi quan hệ không được

Trong vụ thảm án 4 người chết ở Lào Cai, nghi phạm đến nhà định giở trò đồi bại nhưng bị nạn nhân cự tuyệt nên ra tay sát hại.

Vụ thảm án làm chết 4 người trong một gia đình tại thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, Lào Cai tối 9/8/2016 đang khiến dư luận xôn xao.

Nghi phạm trong vụ án này là Tẩn Láo Lở (24 tuổi), ngụ thôn Phìn Ngan - xã Trịnh Tường). Nghi phạm này chính là người cùng thôn, ở cách nhà nạn nhân khoảng 1 km.

Trước đây, giữa nghi phạm và chị Tẩn Tả Mẩy, nạn nhân trong vụ án có quan hệ tình cảm, dù người đàn ông này đã có gia đình. Nghi phạm từng bị gia đình chồng chị Mẩy bắt quả tang và “phạt vạ” 7 triệu đồng.

Nghi phạm có tật xấu là sàm sỡ, hiếp dâm

Ngày 9/8, phát hiện bố mẹ chồng và chồng chị Mẩy đi làm nương, chỉ có chị Mẩy mới sinh con nghỉ ở nhà nên nghi phạm mò tới, định giở trò đồi bại. Bị chị Mẩy cự tuyệt, hắn lập tức sát hại nạn nhân.

Do nhà ở gần đó, sợ mấy cháu nhỏ biết mặt tố cáo, hắn giết luôn để bịt đầu mối. Xác định sẽ giết cả nhà, đồng thời sợ cháu bé vắng mẹ khóc lâu sẽ bị lộ nên hắn giết luôn cháu nhỏ mới 20 ngày tuổi.

Nghi phạm Tẩn Láo Lở

Có thể do thù tức việc bị “phạt vạ” 7 triệu đồng, hắn lục lọi lấy đi số tiền gần 11 triệu đồng có trong nhà nạn nhân. Xong xuôi, hắn đặt súng kíp đầy đạn ở cửa ra vào trong tư thế bóp cò, với mục đích chồng hoặc bố mẹ chồng nạn nhân khi trở về nhà, đẩy mạnh cửa vào sẽ làm bật cò súng và trúng đạn.

Cơ quan chức năng đã lấy mẫu để xét nghiệm nhằm xác định chính xác hành vi hiếp dâm của hung thủ.

Ông Phạm Xuân An - Trưởng Công an xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, Lào Cai cho biết, đối tượng Tẩn Láo Lở từ lâu được chính quyền địa phương giám sát bởi có nhiều hành vi trộm cắp tài sản.

Cách đây không lâu, Lở có trộm cắp thổ cẩm của người trong thôn với giá trị tài sản lên tới 10 triệu đồng. Khi được chính quyền xã triệu tập để làm rõ sự việc, Lở đã không chấp hành.

Người dân sống tại thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường kể, Tấn Láo Lở đã có vợ và 2 con. Thu nhập chính dựa vào nghề làm nương, nhưng Tẩn Láo Lở thường xuyên rượu chè, say xỉn, phiên chợ nào người dân trong bản cũng thấy anh ta đến chợ uống rượu. Nhiều lần, Lở đã gây gổ đánh nhau trong bản.

Lở rất mê cờ bạc, hắn thường xuyên chơi xóc đĩa tại trung tâm xã và một sới bạc ven sông Hồng. Có lần, hắn thua nhiều, phải cắm mấy tạ thóc; riêng 2 tháng gần đây, Lở trốn ở nhà vì nợ nhiều. Ngoài ra, hắn còn một tật xấu là sàm sỡ, cách đây không lâu, năm 2015, Lở bị xã phạt 5 triệu đồng vì có hành vi hiếp một bé gái 11 tuổi, người Dao đỏ, ở cùng thôn.

Hiện trường xảy ra vụ án

Ông Tẩn Sả Dỉn (bố chồng nạn nhân Tẩn Tả Mây - PV) cho biết: Giữa nghi can gây ra vụ án là Tẩn Láo Lở và gia đình ông Dỉn cách đây 3 năm đã xảy ra mâu thuẫn.

Chặn nghi phạm trốn sang Trung Quốc

"Khi đó, vợ chồng thằng Nải (anh Tẩn Ông Nải, SN 1994, chồng chị Tẩn Tả Mây - PV) mới cưới được hơn 1 tháng thì thằng Lở lợi dụng lúc gia đình tôi không có nhà đã sang hãm hiếp con dâu tôi nhưng không thành.

Sau đó, gia đình thằng Lở có làm cơm, giết gà mời gia đình tôi sang ăn để hai bên gia đình nói chuyện tình cảm. Hai bên gia đình cũng không mang chuyện này ra pháp luật, gia đình thằng Lở khi đó có đền cho nhà tôi 7 triệu đồng...

Theo nhận định, đối tượng Tẩn Láo Lở có khả năng mang theo vũ khí và trên đường trốn chạy về phía biên giới. Có nhân chứng đã nhìn thấy nghi can ở cách biên giới vài km.

Để ngăn ngừa nghi can trốn sang Trung Quốc, lực lượng công an đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai và các tỉnh bên cạnh có đường biên giới giáp với Trung Quốc để phối hợp truy tìm đối tượng được cho là gây ra thảm án ở huyện Bát Xát đang trên đường trốn chạy.

Thượng tá Doãn Thanh Sơn, Trưởng Công an huyện Bát Xát cho biết, 100% cán bộ chiến sĩ Công an huyện Bát Xát cùng các đơn vị nghiệp vụ được tăng cường từ Công an tỉnh Lào Cai đã rải quân kín các địa bàn đối tượng có khả năng lẩn trốn.

Thanh Thanh(Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/tham-an-lao-cai-4-nguoi-chet-doi-quan-he-khong-duoc-3316170/