Thảm án ở Lào Cai: Ra tay tàn độc, nghi phạm đang lẩn trốn ở đâu?

Trong mấy hôm nay, lực lượng cảnh sát đang khẩn trương điều tra, truy bắt hung thủ. Tuy nhiên vẫn chưa có phát hiện gì về hung thủ.

Theo Giađinh.net, liên quan đến vụ án mạng khiến 4 người trong cùng gia đình ở xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai tử vong, chiều 11/8, đại tá Phạm Gia Chiến, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Lào Cai cho biết, hiện cơ quan công an tỉnh Lào Cai cũng như Cục Cảnh sát Hình sự (C45 - Bộ Công an) đang khẩn trương truy tìm nghi phạm sát hại các nạn nhân.

Đến thời điểm hiện tại, đã có khoảng hơn 100 cán bộ, chiến sĩ công an từ cấp Cục đến địa phương đã được huy động để truy tìm đối tượng Tẩn Láo Lở (24 tuổi) – nghi phạm gây ra vụ thảm sát chiều 9/8.

Trong khu bếp nhà anh Nải, cảnh sát phát hiện khẩu súng kíp đã lên đạn (Ảnh: VOV-Tây Bắc)

Không chỉ xuống tay giết người dã man, nghi can này còn có hành động giống như “tàn sát tất cả những gì có thể cử động trong tầm giết chóc”. Cụ thể, hắn dường như đã chém nhiều nhát vào cổ chú chó của gia đình nạn nhân.

Trong mấy hôm nay, lực lượng cảnh sát điều tra của Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Bộ Công an trong việc điều tra, truy bắt hung thủ. Đầu các ngả đường đều có các điểm chốt chặn của cơ quan công an, bao quát tất cả các xe cộ ra vào. Các khu rừng xung quanh địa bàn thôn Phìn Ngan - nơi xảy ra án mạng vẫn đang được phong tỏa chặt chẽ, và tổ chức tìm kiếm, tuy nhiên vẫn chưa có phát hiện gì về hung thủ.

Công tác điều tra phá án, vây bắt hung thủ đang gặp nhiều khó khăn do địa bàn thôn nằm trên độ cao và độ dốc lớn, khá hẻo lánh, cách xa trung tâm xã khoảng 7km, đường sá đi lại khó khăn, không có điện lưới, nhiều khu vực không có thông tin liên lạc. Đặc biệt, từ vị trí thôn ra tới biên giới Trung Quốc rất gần nên khả năng hung thủ đào tẩu sang Trung Quốc là rất cao.

Trước đó, như VOV đã thông tin, vào khoảng 21h30 ngày 9/8, anh Tẩn Ông Nải, 22 tuổi, trú tại thôn Phìn Ngan sau khi đi làm nương tại thôn Ná Lùng, xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát trở về nhà, phát hiện con gái là Tẩn Mai Phương (2 tuổi) bị tử vong tại rãnh nước sau nhà khoảng 50m, trên người bị đá đè. Cửa chính của nhà bị khóa ngoài và cửa bếp bị chốt trong.

Sau khi cậy cửa nách nhà bếp, anh Nải vào bếp, phát hiện một khẩu súng kíp đã lên sẵn đạn ghém, nòng súng quay ra ngoài cửa bếp còn vợ, con gái, cháu gái của Nải không thấy đâu.

Ngay sau đó, anh Nải đã báo cáo công an xã và chính quyền địa phương. Nhận được thông tin, các cơ quan chức năng đến và phong tỏa hiện trường, tiến hành điều tra.

Đến 6h30 ngày 10/8, lực lượng Công an tỉnh Lào Cai và Công an huyện Bát Xát xuống hiện trường, phát hiện chị Tẩn Tà Mẩy (22 tuổi, vợ của Nải) bị tử vong dưới ao, trên người bị đá đè./.

PV/VOV.VN (TH)

Nguồn VOV: http://vov.vn/tin-nong/tham-an-o-lao-cai-ra-tay-tan-doc-hung-thu-van-chua-lo-tung-tich-539505.vov