Thăm hỏi, động viên công nhân bị tai nạn lao động

Chiều 6-5, LĐLĐ TP HCM đã tổ chức họp mặt công nhân (CN) bị tai nạn lao động năm 2017 nhân Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (AT-VSLĐ) lần thứ nhất.

Bà Trần Kim Yến, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, thăm hỏi công nhân bị tai nạn lao động

Tích cực hưởng ứng Tháng hành động về AT-VSLĐ, các cấp Công đoàn (CĐ) TP đã vận động CN làm vệ sinh máy móc, thiết bị, nhà xưởng, nơi làm việc; phối hợp cùng với người sử dụng lao động rà soát, kiểm tra quy định, quy trình hiện hành, đồng thời bổ sung, điều chỉnh để bảo đảm an toàn trong lao động tại cơ quan, đơn vị; tập trung tuyên truyền Luật An toàn - vệ sinh lao động; phối hợp kiểm tra đối với các ngành nghề, lĩnh vực có nguy cơ, rủi rõ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố cháy nổ. Các hoạt động trên nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về an toàn, vệ sinh lao động; cải thiện điều kiện làm việc, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và sự cố mất an toàn lao động.

Bên cạnh đó, các cấp CĐ TP đã chia sẻ với gia đình và bản thân người lao động bị tai nạn lao động trong sản xuất như chăm sóc sức khỏe, tặng sổ tiết kiệm, tặng quà, thăm hỏi, các chương trình giải trí…

Bà Nguyễn Thị Lệ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP HCM, động viên công nhân bị tai nạn lao động

Phát biểu tại buổi họp mặt, bà Trần Kim Yến, Chủ tịch LĐLĐ TP, bày tỏ mong muốn lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp quan tâm, chú trọng hơn về công tác bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường, thường xuyên nhắc nhở và chấn chỉnh kịp thời các hành vi vi phạm gây mất an toàn cho (NLĐ). Tổ chức CĐ các cấp cần hành động thiết thực, thể hiện trách nhiệm cao nhất đối với công việc đang phụ trách, phối hợp thường xuyên trong việc đào tạo và huấn luyện cho  NLĐ, vận động NLĐ thực hiện tốt các quy định về bảo hộ lao động, rà soát kiểm tra các quy định, quy trình lao động sản xuất để đảm bảo an toàn…

Chủ tịch LĐLĐ TP HCM Trần Kim Yến tặng quà cho công nhân bị tai nạn lao động

Chia sẻ những mất mát về thể xác lẫn tinh thần mà CN bị tai nạn lao động phải gánh chịu, Chủ tịch LĐLĐ TP Trần Kim Yến mong muốn họ tích cực rèn luyện để vượt qua khó khăn của bản thân, cùng vươn lên trong cuộc sống, vượt qua chính mình để tiếp tục làm việc, sống vui, sống khỏe và sống có ích cho đời..

Bà Nguyễn Thị Lê, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP HCM, trao quà cho công nhân bị tai nạn lao động

Dịp này, LĐLĐ TPHCM trao 350 phần quà cho công nhân bị tai nạn lao động. Mỗi phần quà trị giá 650.000 đồng.

H.Đào Ảnh: Hoàng Triều

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/cong-doan/tham-hoi-dong-vien-cong-nhan-bi-tai-nan-lao-dong-20170506161933925.htm