Thâm hụt ngân sách quốc phòng của Anh sẽ lên tới 36 tỉ Bảng

Mới đây, Ủy ban phụ trách kiểm tra việc sử dụng ngân sách quốc gia (PAC) của Anh đã công bố dự đoán về tốc độ thâm hụt ngân sách quốc phòng của quân đội nước này. Theo The Daily Telegraph, trong 10 năm tới, chi phí dành cho quốc phòng của Anh sẽ bội chi 36 tỉ Bảng (59,6 tỉ USD). Số tiền này gấp 6 lần so với chi ngân sách dự kiến cho quân đội của Bộ Quốc phòng Anh.

Theo đánh giá của PAC, dự toán ngân sách dành cho quân đội của Bộ Quốc phòng Anh chủ yếu dựa vào số tiền mà chính phủ Anh dự kiến sẽ chi thêm cho quốc phòng trong 10 năm tới (tăng khoảng 2,7% mỗi năm). Căn cứ vào dự toán này, chi phí dành cho quốc phòng của Anh sẽ bội chi tối thiểu khoảng 6 ti Bảng. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia lại nhận định rằng, trong trường hợp ngân sách quốc phòng không được bổ sung, con số bội chi có thể lên tới 36 tỉ Bảng. PAC thậm chí cũng tính tới trường hợp xấu nhất đó là sẽ giảm mỗi năm khoảng 4% ngân sách dành cho quốc phòng của Anh trong 10 năm tới. Theo Reuters, trong trường hợp này, bội chi ngân sách dành cho quốc phòng của Anh sẽ tăng lên con số 80 tỉ Bảng. Theo PAC, trong năm 2009, nước Anh đã chi khoảng 60 tỉ bảng dành cho quốc phòng. Dự kiến, trong năm 2010, ngân sách dành cho quốc phòng còn tăng thêm vì nhiều dự án quân sự sẽ được tiến hành trong thời gian này. Có thể lấy ví dụ là dự án đóng tàu sân bay Queen Elizabeth trong một năm vừa qua đã tăng thêm 674 triệu Bảng. Sự trì hoãn của kế hoạch đóng tàu ngầm lớp Astute trong 4 năm tới sẽ tăng chi phí thêm 139 triệu Bảng và con số cuối cùng để hoàn thành dự án này có thể sẽ tăng thêm 539 triệu Bảng. Hiện tại, Bộ Quốc phòng Anh đang có kế hoạch dừng một số kế hoạch phát triển quân sự để giảm bội chi ngân sách. Trung tuần tháng 1-2010, Bộ Quốc phòng Anh đã công bố việc thu gọn kế hoạch mua mới các máy bay thế hệ năm F-35 Lightning II. Theo kế hoạch ban đầu, Anh sẽ mua khoảng 140 máy bay F-35. Tuy nhiên, quân đội Anh có thể giảm số lượng F-35 dự kiến đặt mua xuống một nửa. Số tiền tiết kiệm được quân đội Anh cũng dự kiến tăng cường số lượng các máy bay vận tải quân sự, xe bọc thép, tàu sân bay và tàu ngầm mới. Tuấn Sơn (theo Lenta)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/115/115/115/107130/Default.aspx