Thán phục tham vọng tự sản xuất xe tăng T-90 của Ấn Độ

Từ khi bắt đầu mua các xe tăng T-90 của Nga, Ấn Độ đã đặt mục tiêu tự sản xuất, lắp ráp được một phiên bản nội địa cho mình.

Những chiếc xe tăng T-90 đầu tiên của Ấn Độ được nước này mua từ Nga vào năm 2001. T-90 được chọn vì nó là bản nâng cấp của mẫu T-72 mà trước đó phía Ấn Độ đã từng sở hữu với số lượng lớn và có kinh nghiệm sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng một cách thuần thục. Nguồn ảnh: Sina.

Ban đầu, phía Ấn Độ ký kết các hợp đồng mua một loạt các xe tăng T-90S - phiên bản xuất khẩu dòng T-90 với những giá trị hợp đồng lên tới 795 triệu USD và 800 triệu USD bao gồm cả chi phí chuyển nhượng công nghệ và các hệ thống vũ khí của T-90 để phía Ấn Độ có thể tự lắp ráp, sản xuất và chủ động được trong việc bảo trì, bảo dưỡng dòng tăng này. Nguồn ảnh: Sina.

Đến năm 2006, Ấn Độ bắt tay vào sản xuất các mẫu T-90 nội địa của riêng mình với mẫu T-90 Bhisma với sự giúp đỡ của các chuyên gia Pháp và Nga. Xe tăng T-90 nội địa của Ấn Độ ban đầu không có hệ thống phòng vệ chủ động Shtora. Nguồn ảnh: Sina.

Các mẫu xe tăng T-90 Bhisma nội địa của Ấn Độ được sản xuất dựa trên nguyên mẫu xe tăng T-90S của Nga. Mẫu T-90S dù bị cắt giảm khá nhiều tính năng so với phiên bản T-90A nội địa của Nga, nhưng cũng được các chuyên gia đánh giá là có khả năng cạnh tranh ngang ngửa với các xe tăng chiến đấu cùng thế hệ của các quốc gia khác dù có giá rẻ hơn. Nguồn ảnh: Sina.

Hiện tại, Ấn Độ đã sản xuất được khoảng 200 xe tăng T-90 Bhisma. So với số lượng những chiếc xe tăng chủ lực T-90 có xuất xứ từ Nga trong biên chế nước này thì con số 200 xe rõ ràng là "không thấm vào đâu". Nguồn ảnh: Sina.

Cụ thể, phía Ấn Độ đang có ý định sở hữu khoảng 1.500 xe tăng T-90S (bao gồm cả các phiên bản T-90 Bhisma nội địa) cho đến năm 2020. Ngoài ra, cũng có nhiều nguồn tin cho rằng nước này đang có một lực lượng tăng thiết giáp nòng cốt với hơn 1657 chiếc T-90. Nguồn ảnh: Sina.

Đến năm 2007, Ấn Độ cũng đã mua thêm các xe tăng T-90M từ phía Nga. Các xe tăng T-90M phiên bản nội địa cũng được phía Ấn Độ sản xuất và giới thiệu vào năm 2009, số xe tăng này đều được lắp ráp tại Nhà may Cơ giới Hạng nặng ở Avadi, Tamil Nadu. Nguồn ảnh: Sina.

Tới năm 2013, phía Ấn Độ lại tiếp tục mua tiếp các xe tăng T-90MS từ phía Nga kèm theo hợp đồng chuyển giao công nghệ trị giá 1 tỷ USD. Có thể nói, hiện tại, phía Ấn Độ đang là đối tác tiêu thụ và sản xuất xe tăng T-90 nhiều nhất của Nga tính tới thời điểm hiện tại. Nguồn ảnh: Sina.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/than-phuc-tham-vong-tu-san-xuat-xe-tang-t-90-cua-an-do-899645.html