Thần tượng thế hệ mới chiếm lĩnh Kpop

Thế hệ thần tượng tiếp theo của làng nhạc Kpop đang từng bước khẳng định tên tuổi của mình trong lòng người hâm mộ.

Là một trong những nhóm nhạc tiên phong của thế hệ thần tượng tiếp theo, EXO đã đạt được nhiều thành công lớn trong năm 2013. Mới đây, vào ngày 16/1, nhóm nhạc này đã tiếp tục khiến các fan ấn tượng bởi giải thưởng Disk Daesang tại sự kiện Golden Disk Awards. Tuy nhiên, trong thời gian tới, có lẽ EXO sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn và thử thách hơn khi xuất hiện trong làng nhạc Kpop là những đối thủ tài năng đến từ 2 công ty giải trí YG Entertainment và JYP Entertainment.

Sau 6 năm kể từ ngày 2PM được ra mắt, JYP Entertainment đã ấp ủ kế hoạch đào tạo một nhóm nhạc nam mới với tên gọi GOT7. Vào ngày 15/1 vừa qua, nhóm đã tổ chức một buổi giới thiệu và chính thức gặp gỡ với công chúng.

MV đầu tay của nhóm tuy không cực kì bắt mắt nhưng cũng đã đạt được tới hơn 1 triệu lượt xem trên Youtube chỉ sau 2 ngày phát hành. GOT7 gồm 7 thành viên đến từ các quốc gia khác nhau như Hàn Quốc, Mỹ, Hong Kong và Thái Lan.

Điều đặc biệt khiến cho nhóm nhạc đa quốc tịch này trở nên nổi bật so với các thần tượng khác chính là sự kết hợp giữa hip hop và võ thuật trong những màn vũ đạo độc đáo. Các thành viên đã tạo ra một phong cách riêng trong những bước nhảy của mình và tất cả những kĩ thuật mà nhóm biểu diễn đều không hề đơn giản. Chính những cảm nhận tinh tế về từng chuyển động trong mọi động tác vũ đạo đã khiến GOT7 nhận được biệt danh là “tiểu Park Jin Young”. Các màn biểu diễn của nhóm đều rất khác biệt và gây ấn tượng mạnh mẽ với đông đảo khán giả.

Trước đó, JYP Entertainment chỉ định tập trung vào hình ảnh bên ngoài của các nghệ sĩ. Có thể thấy rằng trong dự án JJ Project vào năm ngoái, 2 thành viên JBJr đã thu hút công chúng bởi ngoại hình khá bảnh bao của mình.

Tuy nhiên nếu quá coi trọng yếu tố đó thì có lẽ hiện giờ khán giả sẽ nhớ đến GOT7 cùng biệt danh “7 chàng Nichkhun” với khuôn mặt hoàn hảo hơn là tài năng thật sự của nhóm. Khi so sánh về vẻ ngoài của các nhóm nhạc nam, JYP đã từng thua kém 2 đối thủ của mình là SM và YG. Tuy nhiên với sự ra đời của GOT7, có vẻ như JYP Entertainment đã quyết định tung ra một lá bài hiểm hóc mà họ giấu kín bấy lâu.

Khác với JYP Entertainment, nhóm nhạc mới của YG Entertainment là WINNER vốn đã khá quen thuộc với khán giả thông qua cuộc thi âm nhạc mang tên WIN: Who Is Next. WINNER bao gồm các thành viên của Team A – nhóm đã chiến thắng trong vòng chung kết của chương trình này. Vì vậy, các chàng trai đã được ra mắt với tên gọi WINNER và đầu quân về công ty giải trí YG.

Sau Big Bang thì đây là nhóm nhạc nam đầu tiên của YG trong vòng 8 năm. Bên cạnh đó, YG còn tích cực chuẩn bị cho sự ra mắt của nhóm bằng việc giúp các thành viên tham gia vào chương trình thực tế WINNER TV của đài Mnet.

Hiện tại, SM Entertainment là công ty thành công nhất trong top 3 công ty giải trí lớn tại Hàn. Bên cạnh những thành quả ấn tượng của EXO, SM tiếp tục gây xôn xao dư luận khi chuẩn bị cho ra mắt lứa thần tượng tiếp theo với tên gọi SM Rookies. Hiện tại các thành viên đều đang là thực tập sinh và SM vẫn chưa công bố chính thức về kế hoạch hoạt động đối với các nghệ sĩ trẻ này.

Cả 3 công ty hiện đang dành rất nhiều thời gian và nỗ lực để đào tạo những nghệ sĩ mới. Đây có thể là một cuộc cạnh tranh khá gay gắt khi JYP, YG và SM chưa từng tung ra nhiều tân binh như vậy trong cùng một thời điểm.

Ngành giải trí Hàn Quốc đã chứng kiến nhiều nhóm nhạc có những cá nhân xuất sắc nhưng bản thân nhóm đó lại không thể giữ được danh tiếng lâu dài. Ví dụ điển hình cho trường hợp này chính là 2 nhóm nhạc nữ KARAWonder Girls. Sau scandal về thái độ với tiền bối, KARA tiếp tục gặp rắc rối với việc thay đổi thành viên.

Hiện tại, tình hình của nhóm khá bấp bênh khi JiyoungNicole đã quyết định chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý DSP. Còn đối với Wonder Girls, công chúng không thể phủ nhận rằng 5 cô gái này đã từng rất nổi tiếng và họ còn là hình mẫu cho mọi nhóm nhạc nữ tại Hàn. Tưởng chừng như sự thành công ấy sẽ theo đuổi Wonder Girls mãi mãi nhưng sau khi quảng bá thất bại tại Mỹ và bỏ ngỏ thị trường âm nhạc trong nước, danh tiếng của Wonder Girls đã dần dần mai một. Sau đó, nhóm nhạc nữ từng chịu không ít “gạch đá” của người hâm mộ là SNSD đã nhanh chóng vươn lên và hiện tại 9 cô gái này đã có môt chỗ đứng vững chắc trong ngành giải trí tại Hàn.

Đại diện của 1 công ty giải trí cho biết: “Trong quá khứ chúng tôi đã chứng kiến sự nổi tiếng vượt bậc của các nhóm nhạc sau khi họ quay trở lại sân khấu. Năm ngoái EXO đã liên tục đứng đầu trên các bảng xếp hạng và điều này chắc chắn đã trở thành mối đe dọa lớn đối với nhiều công ty giải trí. Đây có thể là một trong những lí do khiến họ khẩn trương cho ra mắt các nhóm nhạc mới với tinh thần cạnh tranh cao độ”.

Đề cập đến vấn đề này, nhà phân tích văn hóa Kang Tae Kyu nhận xét “Nguồn thu nhập lớn nhất của nền công nghiệp âm nhạc chính là các ngôi sao thần tượng. Dù trong những năm 90 hay là ở thời điểm hiện tại thì đây là một sự thật không thể chối cãi. Ngay cả khi nhiều người cho rằng thần tượng đã trở nên nhàm chán và đôi khi gây phản cảm với những hình ảnh quá đà thì đó cũng chỉ là một phần trăm rất nhỏ trong cả một làn sóng hâm mộ đông đảo.

Tuy nhiên, để có thể nắm giữ những vị trí cao trên bảng xếp hạng, các ca sĩ thần tượng phải cạnh tranh gay gắt với nhau cùng nhiều nghệ sĩ thực lực khác. Hiện tại các giải thưởng đều có những hạng mục vô cùng đa dạng. Vì vậy nhiều công ty giải trí đã nhanh chóng nắm bắt xu hướng và đào tạo các thực tập sinh của mình theo các lĩnh vực nghệ thuật khác nhau để có thể tồn tại cũng như thành công trong ngành công nghiệp khắc nghiệt này”.

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/nhac/kpop-chao-don-nhung-nhom-nhac-than-tuong-moi.html