Tháng 11: Xuất khẩu thép của Trung Quốc giảm

Theo số liệu thống kê của hải quan Trung Quốc, xuất khẩu thép của nước này đã giảm xuống còn 4,1 triệu tấn trong tháng 11 do chính sách hạn chế xuất khẩu thép của chính phủ.

small_7117.jpg Các chuyên gia trong ngành cho rằng có ba nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm trong xuất khẩu thép của Trung Quốc thời gian vừa qua. Một là, chính phủ đã quyết định tăng thuế xuất khẩu đối với hơn 80 sản phẩm thép kể từ tháng 6/07, trong khi lại nhiều lần thực hiện giảm bồi hoàn thuế xuất khẩu thép. Thứ hai, giá thép trong nước tăng khiến khoảng cách giữa giá trong nước và giá xuất khẩu không còn đã không khuyến khích các nhà xuất khẩu. Thứ ba, quyết định tạm thời của Phòng Thương mại Mỹ về việc tăng thuế đối với các sản phẩm thép được trợ giá của chính phủ Trung Quốc nhập vào nước này bao gồm thép ống và thép ống hàn cũng đã hạn chế xuất khẩu của Trung Quốc. Trong 10 tháng đầu năm, xuất khẩu thép tấm và thép thanh - chiếm 71,2% tổng xuất khẩu thép của Trung Quốc- đã tăng 53,7% và 72,8%. Tuy nhiên trong 5 tháng đầu năm trước khi mức thuế xuất khẩu thép mới được áp dụng kể từ tháng 6 thì xuất khẩu thép của Trung Quốc đã tăng tới 116% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29391-thang-11-xuat-khau-thep-cua-trung-quoc-giam