Thắng 2 trận vòng bảng, Bồ Đào Nha vẫn ngậm ngùi chia tay U21 châu Âu

Ra quân thuận lợi bằng chiến thắng trước Serbia, U21 Bồ Đào Nha khép lại vòng bảng cũng bằng 1 trận thắng, nhưng đánh bại Macedonia với tỉ số 4-2 là không đủ để Renato Sanches cùng các đồng đội tiến vào bán kết U21 châu Âu năm nay. Kết quả, BXH và lịch thi đấu U21 châu Âu: Anh tiếp bước Tây Ban Nha vào bán kết Người hùng Cristiano Ronaldo giúp Bồ Đào Nha đặt 1 chân vào bán kết

Chiến thắng 4-2 trước Macedonia là không đủ để U21 Bồ Đào Nha giành vé đi tiếp

Bước vào lượt trận cuối cùng bảng B, U21 Bồ Đào Nha không còn cơ hội cạnh tranh ngôi đầu sau khi họ để thua 1-3 Tây Ban Nha ở vòng trước. Tuy nhiên, thầy trò Rui Jorge có mục tiêu rất rõ ràng, đó là
giành chiến thắng đậm trước U21 Macedonia để hy vọng vượt qua U21 Slovakia ở bảng A (6 điểm, hiệu số +3), qua đó giành vé vớt vào bán kết với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Với quyết tâm rất cao, các cầu thủ trẻ của bán đảo Iberia nhập cuộc rất nhanh, khẩn trương và có được khởi đầu thuận lợi với bàn thắng của Edgar Ie ngay từ phút thứ 2 khi hậu vệ này lên tham gia phạt góc.

Sớm có bàn giải tỏa, U21 Bồ Đào Nha chơi càng hưng phấn trước một U21 Macedonia thi đấu có cảm giác như buông xuôi và Bruma đã mang tới sự yên tâm cho người hâm mộ Seleccao với bàn nhân đôi cách biệt ở phút 22.

Tuy nhiên, U21 Macedonia đã cho thấy không phải ngẫu nhiên mà họ trở thành một trong những đội ưu tú nhất có mặt ở Ba Lan để dự vòng chung kết và trước khi chia tay giải đấu, đoàn quân của HLV Blagoja Milevski cũng muốn để lại những dấu ấn nhất định. Do đó họ đã phản kháng khá mạnh mẽ sau bàn thua thứ 2, và họ tìm được bàn rút ngắn tỉ số ở phút 39 với pha sút từ ngoài vòng cấm của Enis Bardhi.

Đầu hiệp 2, U21 Bồ Đào Nha tái lập khoảng cách 2 bàn ở phút 57 do công của Daniel Podence. Lúc này, chỉ cần thêm 1 bàn cách biệt nữa là Bồ Đào Nha vượt qua Slovakia, nhưng hàng thủ hớ hênh khiến họ phải trả giá đắt với bàn thua thứ 2 ở phút 80.

Bồ Đào Nha chia tay giải đấu trong tiếc nuối

Dẫu vậy, tới phút bù giờ đầu tiên, Bruma hoàn tất cú đúp trong trận đấu nâng tỉ số lên 4-2 để nhen nhóm cơ hội cho Bồ Đào Nha, nhưng những phút ít ỏi còn lại, cùng việc phải chơi thiếu người khi Diogo Jota nhận thẻ đỏ rời sân, đoàn quân của Rui Jorge đành chia tay giải đấu bằng chiến thắng chung cuộc 4-2 trước Macedonia.

Như vậy, U21 Bồ Đào Nha khép lại vòng bảng với 6 điểm, hiệu số là +2 (ghi 7 bàn, thủng lưới 5 bàn), kém U21 Slovakia (+3) ở bảng A nên đã chính thức bị loại. Ở trận đấu còn lại tại bảng B, Tây Ban Nha đã nhẹ nhàng đánh bại Serbia 1-0, qua đó tiến vào bán kết với 3 trận toàn thắng.

Phong Trần

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/bong-da-quoc-te/thang-2-tran-vong-bang-bo-dao-nha-van-ngam-ngui-chia-tay-u21-chau-au-346-245943.html