Tháng 7/2010, công bố kết quả điều tra phổ cập viễn thông, PT-TH

ICTnews - Ngày 22/2, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo điều tra thống kê toàn quốc về điện thoại, Internet và nghe nhìn 2010.

Dự kiến, cuộc điều tra sẽ bắt đầu từ 1/5 đến 31/5, công bố kết quả vào khoảng quý III/2010. Cuối năm 2009, Quỹ Dịch vụ VTCI Việt Nam đã triển khai điều tra thí điểm hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe nhìn tại 4 địa bàn là quận Đống Đa (Hà Nội), huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế), huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) và huyện Bắc Hà (Lào Cai). Ông Chu Hồng Tuấn, Phó Giám đốc Quỹ cho biết, có tới 3 địa bàn hoàn thành kết quả chậm so với yêu cầu, chỉ có huyện Tân Hiệp làm kịp thời gian. Ở địa bàn này, Quỹ đã kết hợp với Sở TT&TT tập huấn và gửi mẫu phiếu cho từng xã, sau đó tập huấn cho các trưởng thôn và gửi các mẫu phiếu cho từng trưởng thôn. Kết quả đã có 11/11 phường với 72/72 thôn thực hiện. Tại đây cũng gặp những điều kiện thuận lợi như các cấp chính quyền và nhân dân ủng hộ… Một cách làm mang lại kết quả số liệu đầy đủ, tin cậy nhất là tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, tỉnh giao cho chuyên viên của Sở xuống trực tiếp thực hiện sau khi xin giấy giới thiệu của UBND huyện. Tuy nhiên, theo ông Tuấn, nếu triển khai cách này trên toàn tỉnh, toàn quốc sẽ khó thực hiện. Tại Hà Nội, quận Đống Đa có 20/21 phường thực hiện với 1264 tổ/1423 tổ thực hiện. Duy nhất phường Kim Liên không thực hiện, lý do được Chủ tịch phường Kim Liên đưa ra là do triển khai đúng dịp kỷ niệm ngày Giải phóng Thủ đô 10/10 nên phường đang bận với công việc chuẩn bị cho lễ hội. Thực tế qua cuộc điều tra thí điểm cho thấy, kinh phí là một trong những vấn đề lớn gây khó khăn cho việc điều tra tại tất cả các địa bàn. Chưa có hướng dẫn định mức chi tiêu, nguồn kinh phí, phương thức chi tiêu đã khiến Lào Cai, tỉnh triển khai sớm nhất trong 4 tỉnh thí điểm, phải trì hoãn nhiều lần, dẫn đến hoàn thành kết quả chậm. “Khi triển khai từ huyện đến xã, Bộ chưa có hướng dẫn cụ thể về kinh phí nên bị tắc”, ông Chu Hồng Tuấn nói. “Đây là một kinh nghiệm xương máu cho cuộc điều tra trên toàn quốc”. Kinh phí công điều tra áp dụng cho các trưởng thôn cũng chưa phù hợp và thấp với các vùng miền có điều kiện đặc thù khác nhau. Chẳng hạn ở miền núi, giao thông đi lại khó khăn, hay ở Kiên Giang địa hình kênh rạch, sông ngòi, dân cư ở rải rác nên các trưởng thôn đi lại khó khăn. Ngoài ra, kinh phí cho một số cán bộ Sở, huyện cũng bị vượt quy định do một số địa phương miền núi, dân trí thấp, địa hình phức tạp, cán bộ Sở, huyện không có điều kiện ở lâu do phải kiêm nhiệm nhiều công việc, vì thế để đảm bảo triển khai tốt, họ phải xuống công tác tại các xã nhiều lần. Chính vì thế, theo ông Tuấn, khi triển khai điều tra toàn quốc, cần có sự tính toán kỹ lưỡng, hợp lý và hướng dẫn chi tiết. Ngoài vấn đề kinh phí, những khó khăn khác có thể nảy sinh cho cuộc điều tra toàn quốc là đặc thù vùng miền, địa lý của một số địa phương giao thông đi lại khó khăn. Trình độ dân trí nói chung và trình độ trưởng thôn ở một số vùng miền còn thấp. Bản thân Thứ trưởng Trần Đức Lai cũng cho biết đã đi trực tiếp kiểm tra ở Lào Cai, và nhận thấy các trưởng thôn, trưởng bản không hiểu hết nội dung trong phiếu điều tra… Cuộc điều tra thống kê trên toàn quốc về điện thoại, Internet và nghe nhìn được tiến hành trong tháng 5/2010. Ảnh: P.V Tại cuộc họp về kế hoạch triển khai cuộc điều tra toàn quốc ngày 9/2, Thứ trưởng Trần Đức Lai, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc điều tra toàn quốc khẳng định đây là cuộc điều tra có ý nghĩa rất lớn trong việc cung cấp thông tin, số liệu cho việc tổng kết thực tiễn các chính sách phát triển ngành giai đoạn đến năm 2010, xây dựng Chương trình cung ứng dịch vụ viễn thông công ích và phổ cập các dịch vụ nghe nhìn giai đoạn 2011-2015, phục vụ cho việc xây dựng cơ chế, giải pháp sớm đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về CNTT và các chính sách phát triển ngành trong những năm tới. Dự kiến, cuộc điều tra sẽ tiến hành khảo sát những nội dung cụ thể như số nhân khẩu có ĐTDĐ, hộ có điện dùng, số hộ có điện thoại cố định có dây, số hộ có máy vi tính, số hộ có máy vi tính nối mạng Internet, số hộ có TV, xã có cáp đồng, cáp quang đến xã, có truyền dẫn vệ tinh, số điểm có dịch vụ truy nhập Internet trong xã…. Tính đến ngày 1/1/2010, cả nước có 11.111 xã, gần 140 thôn, tổ dân phố và trên 22 triệu hộ gia đình. Theo dự toán, chi phí cho cuộc điều tra toàn quốc là trên 60 tỷ đồng. Theo chỉ đạo của Thứ trưởng, trong tháng 3 phải hoàn thiện mọi việc từ kế hoạch, dự toán kinh phí và sang nửa đầu tháng 4 phải tập huấn cho các tỉnh, phòng văn hóa. “Mọi việc phải sẵn sàng để triển khai từ ngày 1/5”, Thứ trưởng nói. Số liệu thu thập sẽ tính đến hết 30/4/2010. Dự kiến trong tháng 7 năm nay sẽ công bố kết quả điều tra. Thứ trưởng Trần Đức Lai cho rằng, cuộc điều tra có phạm vi rộng, quy mô lớn, thu thập thông tin liên quan đến từng hộ gia đình… vì thế cần có sự chuẩn bị chu đáo và cần có sự phối hợp giữa Bộ TT&TT với các Bộ, Ngành liên quan và các địa phương, các doanh nghiệp viễn thông, các đài phát thanh, truyền hình trên phạm vi cả nước.

Nguồn ICTNews: http://ictnews.vn/Home/tin-tuc/Thang-72010-cong-bo-ket-qua-dieu-tra-pho-cap-vien-thong-PTTH/2010/03/2SVMC2925224/View.htm