Thắng Kazakhstan, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tranh hạng 5 giải châu Á

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có chiến thắng trước Kazakhstan để giành quyền tranh hạng 5 tại giải vô địch châu Á đang diễn ra ở Manila (Philippines).

Hà Ngọc Diễm (phải) thi đấu ấn tượng trong trận thắng Kazakhstan

Không thể lọt vào top 4 giải vô địch châu Á lần 19 năm 2017, nhưng trong trận đấu phân hạng 5 - 8 vào hôm nay 16.8 với đội tuyển Kazakhstan (xếp hạng 21 thế giới, hơn Việt Nam 23 bậc), tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có trận thắng nghẹt thở 3-2 để giành quyền vào tranh hạng 5 với đội Đài Bắc Trung Hoa (vừa thắng Philippines 3-0) vào lúc 11 giờ 30 ngày mai 17.8.

Sau quá trình làm quen và thử nghiệm cả vị trí chính thức và dự bị chiến thuật qua rất nhiều trận đấu ở giải châu Á năm nay, HLV Hidehiro Irisawa có vẻ như đã tìm ra được đội hình phù hợp để thi đấu tại SEA Games 29 từ tuần tới. Từ trận đấu với Philippines ngày 14.8, chuyền hai Linh Chi dù chưa thật sự bình phục nhưng đã được giao nhiệm vụ và có nhiều thời điểm thi đấu tốt, tiếp tục được tin tưởng trong hai trận tiếp theo với Nhật Bản và Kazakhstan.

Đặc biệt, khi nhận ra Ngọc Diễm có sức bật tốt, ông thầy người Nhật Bản đã đưa cô vào thay vị trí chủ công của Đinh Thúy trong trận đấu với Kazakhstan hôm nay. Ở hiệp 1, khi đội bị dẫn điểm, chính Ngọc Diễm là người đã giành lại 5 điểm trong 5 pha tấn công liên tiếp giúp cho đội thắng hiệp đầu 25/22. Để hai VĐV lớn tuổi nhất đội là Kim Huệ hoặc Ngọc Hoa có thời gian nghỉ dưỡng sức, phụ công trẻ Lê Thanh Thúy nhiều lần được thay vào cũng thi đấu tốt để cùng đồng đội đội thắng tiếp hiệp hai 25/18.

Thầy trò HLV Hidehiro Irisawa vui mừng sau chiến thắng nghẹt thở

Thế nhưng, sau đó đội Kazakhstan đã thể hiện đẳng cấp khi thắng lại hai hiệp tiếp 25/20 và 25/21. Bước vào ván đầu quyết định, với các mũi tấn công Thanh Thúy, Ngọc Hoa, Ngọc Diễm… thi đấu rất hiệu quả, các cô gái Việt đã ghi liền 5 điểm đầu tiên, liên tục gia tăng cách biệt để thắng 15/5.

Trong trận bán kết thứ nhất, đội Nhật Bản đã thắng đội Trung Quốc 3-0 (25/17, 25/18, 25/18) để vào chung kết gặp Thái Lan, đội thắng Hàn Quốc 3-0 (25/20, 25/20, 25/21). Đội Kazakhstan gặp Philippines trong trận tranh hạng 7 vào ngày mai 17.8.

Nhựt Quang

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/toan-canh-the-thao/thang-kazakhstan-tuyen-bong-chuyen-nu-viet-nam-tranh-hang-5-giai-chau-a-77117.html